Hướng đến thành phố Gò Công vào năm 2025

Xác định việc xây dựng TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang trở thành thành phố là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Đảng bộ, chính quyền TX. Gò Công đang tập trung triển khai các công việc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Có thể nói, việc triển khai Nghị quyết 12 ngày 27-4-2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng TX. Gò Công trở thành thành phố Gò Công vào năm 2025 được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 12. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị của TX. Gò Công cũng đã vào cuộc quyết liệt để triển khai thực hiện Nghị quyết 12.

CÒN 5 TIÊU CHUẨN CHƯA ĐẠT

Theo UBND TX. Gò Công, để phấn đấu đưa TX. Gò Công trở thành thành phố vào năm 2025, hiện địa phương đã lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án thành lập 4 phường và thành lập thành phố Gò Công. Đồng thời, xây dựng xong báo cáo rà soát TX. Gò Công theo tiêu chí đô thị loại III và trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 4 xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa dự kiến thành lập phường. Ngày 8-2-2023, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết lần 2. Đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu theo các ý kiến góp ý và tiếp tục phối hợp với UBND TX. Gò Công để tiếp tục hoàn thiện số liệu.

Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư 2 bên đường.

Hiện địa phương đang xây dựng dự thảo Đề án thành lập các phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa thuộc TX. Gò Công và thành lập thành phố Gò Công. Sau khi hoàn thiện số liệu báo cáo rà soát đô thị, thị xã sẽ hoàn chỉnh nội dung đề án. Song song đó, địa phương cũng triển khai các bước thực hiện chuẩn bị cho việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập 4 phường và thành lập thành phố Gò Công.

Qua rà soát, đối với việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng thành phố Gò Công, còn 5 tiêu chuẩn thị xã chưa đạt gồm: Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên; cân đối thu - chi ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; quy hoạch phân khu 4 xã lên 4 phường.

TẬP TRUNG ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC

Hiện nay, trong các công việc trọng tâm để xây dựng thành phố Gò Công, việc xây dựng Đề án thành lập các phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa được đánh giá là rất quan trọng và cần được tập trung triển khai để đảm bảo tiến độ. Theo Chủ tịch UBND TX. Gò Công Giản Bá Huỳnh, vừa qua, địa phương có buổi làm việc với Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh. Bộ Xây dựng đã ký nhận và đồng ý thị xã đủ điều kiện đạt đô thị loại III và tiêu chuẩn để chuyển 4 xã thành phường. Hiện 4 xã dự kiến chuyển thành phường diện tích đất lúa còn lớn, do đó TX. Gò Công đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu đất lúa.

TX. Gò Công đang phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025.

Một trong những nội dung quan trọng đang được TX. Gò Công quan tâm là đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn cho sự phát triển, xây dựng thị xã trở thành thành phố Gò Công. Theo đó, thị xã kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí điều chỉnh quy hoạch phân khu Bắc và Nam nội thị TX. Gò Công. Đồng thời, đầu tư Nhà thi đấu đa năng TX. Gò Công. Điều này sẽ giúp hoàn chỉnh quần thể hồ bơi, sân vận động, nhà thi đấu thể thao trong khu vực sân vận động theo thiết kế trước đây đã phê duyệt, nhằm đạt tiêu chí về thể dục thể thao khi xây dựng thành phố Gò Công.

Địa phương cũng đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp đường tỉnh 873B. Đây là đường giao thông cửa ngõ đi vào xã nông thôn mới nâng cao Long Chánh và phường Long Chánh trong thời gian tới. Công trình này đã hư hỏng nhiều và được duy tu, dặm vá nhiều năm. Đặc biệt, thị xã cần đầu tư các tuyến đường huyện 98D, 99B, 99C. Các tuyến đường hiện bị hư hỏng bề mặt nên người dân đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa. Đê bị thấp nên những ngày triều cường nước tràn đê vào nhà dân làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và gây thiệt hại về nhà cửa.

Việc đầu tư sẽ đáp ứng tiêu chí về Giao thông khi phấn đấu đưa xã Tân Trung ra mắt nông thôn mới nâng cao năm 2023 và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Theo rà soát đô thị loại III, để lên thành phố, TX. Gò Công còn chưa đạt về tiêu chí Giao thông khu vực ven nội ô. Do đó việc đầu tư 3 tuyến đường đê bao này có ý nghĩa rất quan trọng.

Ngoài những công trình trên, TX. Gò Công cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư các công trình trọng điểm khác như: Cầu Nguyễn Huệ, Khu di tích bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy, trụ sở phường 4. Đây là các công trình cấp thiết để kịp thời đáp ứng được các tiêu chí quy định về xây dựng nông thôn mới và thành phố Gò Công trong thời gian tới.

Bên cạnh việc triển khai xây dựng thành phố Gò Công, hiện TX. Gò Công đang phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh Dự án Khu công nghiệp (KCN) Bình Đông. Theo UBND TX. Gò Công, KCN Bình Đông có diện tích 212 ha, có 1.446 thửa đất bị ảnh hưởng; trong đó, có 859 thửa đất lúa với diện tích 141 ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng 518 hộ, số hộ đăng ký tái định cư 493 hộ. Đến nay, địa phương đã thu giấy chứng nhận được 1.392 thửa.

Theo Chủ tịch UBND TX. Gò Công Giản Bá Huỳnh địa phương đã họp nhiều lần với Ban Quản lý các KCN tỉnh và các sở, ngành liên quan cũng như mời nhà đầu tư đến để làm việc. Sự phối hợp của nhà đầu tư với thị xã chưa theo kế hoạch tiến độ đề ra, từ đó công tác đo đạc kiểm đếm chưa thực hiện được.

Hiện thị xã đang thực hiện các công việc theo kế hoạch tiến độ đã đưa ra. Địa phương đang tổ chức kiểm đếm lại các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án; thống kê chính xác số căn nhà bị giải tỏa đủ điều kiện và không đủ điều kiện tái định cư. UBND TX. Gò Công sẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với Dự án Khu tái định cư Bình Đông và Khu dân cư Bình Đông.

ANH THƯ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202304/huong-den-thanh-pho-go-cong-vao-nam-2025-976181/