Hướng công tác dân vận về cơ sở

Thực hiện lời Bác dạy 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', những năm qua, công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phù Yên luôn hướng về cơ sở, bằng những công việc cụ thể, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên kiểm tra, tuyên truyền nhân dân chăm sóc lúa xuân tại xã Tường Thượng.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu gương "người tốt, việc tốt", các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến; nhân rộng những mô hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhân dân xã Tân Lang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vườn cây ăn quả.

Các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của chính quyền, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình, mục tiêu quốc gia. Lực lượng vũ trang huyện gắn công tác dân vận với việc thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng của nhân dân; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tham gia cứu hộ, cứunạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân”, “Thế trận an ninh nhân dân” vững chắc.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, chia sẻ: Hằng năm, đơn vị kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân ủng hộ Quỹ vì người nghèo; quyên góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Trong năm 2023, huyện đã hỗ trợ xóa 170 nhà tạm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện và các tổ chức khác hỗ trợ.

Đối với các cấp hội phụ nữ trong huyện tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” và mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tại địa bàn các bản xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Năm qua, Hội đã xây dựng 2 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tại bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi và bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy. Duy trì 5 mô hình “Hũ gạo tình thương” vận động quyên góp 400 kg gạo, giúp đỡ 12 hội viên khó khăn; phối hợp hỗ trợ và bàn giao 6 nhà "Mái ấm tình thương", tổng trị giá 125 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dân bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp.

Còn với Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi". Ông Lê Đức Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, chia sẻ: Các cấp hội hướng dẫn hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp và theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế của hội viên có thu nhập cao, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Hiện nay, toàn huyện có khoảng 2.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Huyện đoàn Phù Yên gắn công tác dân vận với việc tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia phong trào vì cuộc sống cộng đồng, như: Phối hợp xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; nhà bán trú cho học sinh; tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường” tại điểm trường các xã Suối Bau, Kim Bon; khâu nối cùng dự án "Nuôi em Mộc Châu" trao 1.700 mã nuôi em, trị giá 2,4 tỷ đồng...

Nhân dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy cấy lúa.

Đến nay, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, như: mô hình tập trung chỉ đạo phát triển, nhân rộng cây ăn quả có múi của Đảng ủy xã Mường Thải; tổ hội nông dân trồng cây gai xanh của Chi hội Nông dân xã Gia Phù; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh của Hội LHPN xã Quang Huy; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Huyện đoàn; ngành hậu cần làm theo lời Bác của Ban CHQS huyện… góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, Đảng bộ huyện Phù Yên tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; phát huy vai trò người có uy tín trong việc tiếp xúc, vận động nhân dân. Lồng ghép nội dung, nhiệm vụ công tác, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập, phát triển đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/huong-cong-tac-dan-van-ve-co-so-dCS8WdxIR.html