Hungary đặt mục tiêu tăng gấp đôi mức sử dụng năng lượng địa nhiệt vào năm 2030

Hungary đặt mục tiêu tăng gấp đôi mức sử dụng năng lượng địa nhiệt vào năm 2030 và chính phủ đang cung cấp các khoản vay do nhà nước trợ cấp để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư trong nghiên cứu.

Bộ Năng lượng Hungary cho biết, tỷ lệ năng lượng địa nhiệt trong tổng sản lượng năng lượng nhiệt của Hungary sẽ tăng từ 6,5% lên 25-30% trong thời gian từ nay đến năm 2030 và nguồn năng lượng này sẽ thay thế 1-1,2 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2035, tương đương 15% mức sử dụng khí đốt hiện nay của đất nước.

Nhà máy điện địa nhiệt Hellisheidi ở Tây nam Iceland. Ảnh: GETTY IMAGES

Chính phủ đang đóng vai trò tích cực hơn trong việc nghiên cứu và sử dụng năng lượng địa nhiệt. Theo ước tính, cần có khoảng 420 triệu euro để tạo ra môi trường tài chính thuận lợi cho các khoản đầu tư. Trong giai đoạn đầu tiên, Bộ năng lượng sẽ triển khai khoản tín dụng đầu tư được nhà nước trợ cấp trị giá 80 triệu euro để khoan nhằm giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, khoảng 50 triệu euro sẽ được phân bổ cho các tổ chức công để lắp đặt hệ thống sưởi của khu vực.

Hungary nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu ở châu Âu về việc sử dụng trực tiếp năng lượng địa nhiệt như một nguồn thay thế sạch cho nhiên liệu hóa thạch trong sưởi ấm khu vực, nhưng do điều kiện địa chất phức tạp nên nước này vẫn còn trữ lượng lớn chưa được khai thác.

Hiện có hơn 650.000 ngôi nhà ở Hungary được kết nối với mạng lưới sưởi ấm của quận, nhưng năng lượng địa nhiệt chỉ chiếm 2% nhu cầu sưởi ấm của Hungary và chỉ có khoảng 30 đô thị ở Hungary sử dụng nó cho mục đích đó.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hungary-dat-muc-tieu-tang-gap-doi-muc-su-dung-nang-luong-dia-nhiet-vao-nam-2030-post1090237.vov