Huế: Phát hiện thi thể một phụ dưới chân đồi vắng

Người dân hốt hoảng khi phát hiện một thi thể cháy đen dưới chân đồi vắng.

Khoảng 16h ngày (7/10), người dân hoảng hồn phát hiện một thi thể người cháy đen dưới chân đồi vắng ở đoạn ngã ba đường Võ Văn Kiệt giao Hồ Đắc Di (phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: FB)

Ngay sau đó, sự việc được người dân báo lên cơ quan chức năng các cấp của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xác minh, làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét hiện trường. (Ảnh: NV)

Trao đổi với báo chí lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nạn nhân là nữ giới, theo xác định ban đầu, người phụ nữ này tẩm xăng tự thiêu.

Một số người dân sống gần hiện trường vụ vụ cho biết, cách đó không lâu có một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu xách theo một can xăng to đi bộ hướng đường Hồ Đắc Di lên đường Võ Văn Kiệt.

Theo xác minh ban đầu, người phụ nữ này bà Ngô Thi N. (trú tại phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Được biết, bà N. đã có chồng và 2 con, thời gian gần đây bà N. có dấu hiệu bị mắc bệnh trầm cảm và đã được gia đình đưa đi Hà Nội chữa chạy trước đây. Nhưng gần đây có biểu hiện phát bệnh nhưng lại không đưa đi chữa trị.

Thi thể được xác định là bà N. trú tại thành phố Huế. (Ảnh: FB)

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hue-phat-hien-thi-the-mot-phu-duoi-chan-doi-vang-d26213.html