Huế: Nam sinh lớp 8 tử vong dưới lòng hồ lấy đất sét

Một em học sinh lớp 8 ở xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được phát hiện tử vong dưới lòng hồ, trước đây được chính quyền địa phương cho phép một doanh nghiệp múc lấy đất sét.

Khu vực lòng hồ, nơi phát hiện em Đ. tử vong.

Ngày 7/8, thông tin từ ông Huỳnh Tấn Thạnh - Trưởng thôn Thanh Vân (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, một nam sinh lớp 8 trên địa bàn vừa được phát hiện tử vong dưới hồ lấy đất sét.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 4/8, em N.Q.Đ (2003, học sinh lớp 8, trường THCS Dương Hòa) không thấy ở nhà vào buổi trưa như thường ngày nên gia đình đã tiến hành tìm kiếm.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, gia đình phát hiện đôi dép của Đ. trên bờ hồ nước đất sét ở thôn Hộ (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy). Sau khi tìm kiếm dưới khu vực lòng hồ thì phát hiện thi thể em Đ.

Gia đình đang lo hậu sự cho em Đ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Hiện, gia đình đang tổ chức hậu sự cho em Đ.

Được biết, khu vực phát hiện em Đ. tử vong là khu vực trước đây không lâu được chính quyền địa phương cho phép Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Đồng Tiến (trụ sở Dạ Lê, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cải tạo làm hồ cá cho người dân và vận chuyển đất dôi dư ra khỏi địa bàn.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-nam-sinh-lop-8-tu-vong-duoi-long-ho-lay-dat-set-post233834.info