Hứa giảm giá điện, tặng tiền để thu hút phiếu bầu

Khi vận động bầu cử, các chính trị gia và đảng phái ở nhiều quốc gia đã đưa ra những lời hứa hấp dẫn với cử tri liên quan đến việc tặng quà, tiền bạc và chính sách ưu đãi.

Trước ngày bầu cử ở Thái Lan, những lối đi bộ vốn đã tắc nghẽn ở các thành phố lớn thậm chí còn đông đúc hơn bình thường.

Các tấm áp phích vận động tranh cử ở Thái Lan với nhiều màu sắc khác nhau đã cạnh tranh để thu hút sự chú ý của người dân. Trong năm nay, những tấm biển đó có một chủ đề rõ ràng, và nó xoay quanh tiền mặt.

Nhiều đảng đang đặt cược rằng chính sách dân túy và những lời hứa về việc hỗ trợ tài chính có thể giúp họ thu hút sự ủng hộ đông đảo tại hòm phiếu. Nhiều áp phích quảng bá về số tiền có thể được trao cho người dân trong trường hợp họ đắc cử.

Các ưu đãi liên quan đến ví kỹ thuật số cho người dân đến tăng lương tối thiểu và kích thích nông nghiệp. Khi vận động tranh cử, đảng đối lập Pheu Thai hứa trao khoảng 500 tỷ baht (15 tỷ USD) tiền mặt nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để “hồi sinh” nền kinh tế đang gặp khó khăn và cứu trợ những người đang vật lộn với “nợ nần chồng chất”, Bloomberg dẫn lời một quan chức của đảng.

Việc tặng quà hoặc thậm chí là lời hứa về tiền mặt cũng được nhiều ứng viên, chính trị gia hoặc đảng phái tại nhiều quốc gia áp dụng trước cuộc bầu cử vào năm nay.

Những món quà hấp dẫn

Prommin Lertsuridej, người đứng đầu ủy ban chính sách kinh tế của đảng, cho biết chính phủ do Pheu Thai lãnh đạo sẽ phân phát 10.000 baht/người cho khoảng 55 triệu công dân từ 16 tuổi trở lên trong vòng vài tháng sau khi lên nắm quyền.

Ông khẳng định số tiền này sẽ được giải ngân bằng cách sử dụng ví kỹ thuật số được xây dựng trên công nghệ blockchain để người dân chi cho hàng hóa và dịch vụ tại địa phương.

Giữa lúc người dân Thái Lan đang phải vật lộn với mức nợ hộ gia đình gần kỷ lục và nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong khu vực, tất cả chính đảng đang cam kết các chính sách ưu đãi như tặng tiền mặt và hoãn nợ để thu hút cử tri. Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng các biện pháp như vậy có thể làm gia tăng nợ công và thúc đẩy thêm lạm phát.

Pheu Thai cũng sẽ trao quyền sử dụng đất cho khoảng 50 triệu rai (8 triệu ha) đất nông nghiệp cho nông dân. Họ sau đó có thể sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp để tiếp cận vốn từ các tổ chức tài chính, ông Prommin khẳng định.

Ngoài ra, vào thời điểm trước cuộc bầu cử ngày 14/5, giữa đỉnh điểm sóng nhiệt, đảng Pheu Thai cũng khẳng định sẽ cắt giảm hóa đơn điện nếu giành chiến thắng.

Ở Tây Ban Nha, hai tuần trước khi đất nước bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử quan trọng của khu vực và thành phố, Thủ tướng Pedro Sánchez công bố một chương trình mới cho phép những người trên 65 tuổi đi xem phim vào thứ ba hàng tuần chỉ với 2 euro (2,18 USD).

Khoản trợ cấp, được công bố trong một sự kiện vận động tranh cử ở khu vực Castilla-La Mancha, diễn ra một năm sau khi chính phủ liên minh thiểu số của ông Sánchez công bố chương trình voucher văn hóa thanh niên.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại thị trấn Puertollano vào 14/5, ông Sánchez, lãnh đạo đảng Xã hội, cho biết sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của chính phủ ông nhằm thúc đẩy văn hóa và khiến nó trở nên dễ tiếp cận hơn - đặc biệt là sau những năm “rất khó khăn” của đại dịch Covid-19.

Theo tờ elDiario.es, chương trình này dự kiến tiêu tốn khoảng 10 triệu euro (10,8 triệu USD) và mang lại lợi ích cho 9,5 triệu người.

Bên cạnh đó, khi Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đi bỏ phiếu vào ngày 14/5 trong một cuộc bầu cử quan trọng, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã công bố nhiều quà tặng, Guardian đưa tin.

Trong nhiều tuần trước cuộc bỏ phiếu, ông tuyên bố rằng công dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hưởng khí đốt tự nhiên miễn phí, tăng lương cho nhân viên khu vực công,...

"Chúng tôi sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên miễn phí lên tới 25 m3 hàng tháng trong một năm cho các hộ gia đình sử dụng", ông Erdogan tuyên bố tại lễ khánh thành một cảng khí đốt tự nhiên ở tỉnh Zonguldak.

Mua phiếu bầu

Trong một diễn biến khác gây gây thách thức cho nền dân chủ, đảng phái tham gia tranh cử ở nhiều quốc gia thậm chí còn mua phiếu bầu trước cuộc bầu cử.

Các đảng chính trị ở Mexico đã phát thẻ quà tặng, hàng tạp hóa và thậm chí cả máy giặt cho cử tri. Vào tháng 2, một chính trị gia ở Nigeria đã bị bắt với 500.000 USD và danh sách người có thể nhận tiền một ngày trước cuộc bầu cử quốc gia.

Vào tháng trước, tại Paraguay, một quốc gia có 7,4 triệu dân ở Nam Mỹ, New York Times đã chứng kiến một thực tế khác, nhưng đã có từ lâu: Đội ngũ vận động tranh cử đã cố gắng kiểm soát hoặc mua phiếu bầu từ những người bản địa ở miền Bắc đất nước.

Vào cuối tuần của cuộc bầu cử quốc gia, phóng viên tờ báo này chứng kiến các đại diện của đảng Colorado cầm quyền cố gắng mua phiếu bầu của người bản địa. Chia sẻ với tờ báo, hơn chục người bản địa cho biết họ đã nhận tiền từ đảng ngay trước khi bỏ phiếu.

Một người bản địa cầm mảnh giấy chứa thông tin của ứng cử viên đảng Colorado. Ảnh: New York Times.

Trong một trường hợp, một ứng cử viên thống đốc đảng Colorado đã đích thân trao 200.000 guaraní, tương đương gần 30 USD/người, cho hơn 100 cử tri bản địa bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thị trấn ven sông Fuerte Olimpo, New York Times dẫn nhiều nguồn tin.

Số tiền đó tương đương với thu nhập trong vài tuần của những người nghèo nhất ở Paraguay.

Nestor Rodríguez, người đứng đầu cộng đồng bản địa Tomáraho, cho biết đó là điều thường thấy. “Số tiền đó chỉ để mua quần áo và những vật dụng cho gia đình bạn”, ông nói. Ông đã bỏ phiếu cho Arturo Méndez, ứng cử viên đó, vì những lời hứa về công việc và một con đường mới, ông chia sẻ.

Ông Méndez thắng cử dễ dàng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông thừa nhận đã đưa tiền mặt cho người bản địa nhưng nói rằng đó chỉ là vì họ cần thức ăn và quần áo, và chính phủ đã bỏ quên họ. Trả tiền cho những người bỏ phiếu theo cách nhất định là bất hợp pháp ở Paraguay, New York Times cho biết.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hua-giam-gia-dien-tang-tien-de-thu-hut-phieu-bau-post1431606.html