'Houthi sẽ khiến tàu sân bay Mỹ bỏ chạy'

Theo Laith Marouf, nếu Mỹ tấn công Houthi ở Yemen sẽ chỉ khiến tình hình của Washington ở Trung Đông vốn mong manh trở nên tồi tệ hơn.

Houthi được cho là đủ năng lực có thể khiến nhóm tàu sân bay Mỹ bỏ chạy.

Mở rộng xung đột

Một số công ty vận tải biển lớn trên toàn cầu tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm các tuyến đường thay thế từ Biển Đỏ sau khi nhóm chiến binh Ansarallah ở Yemen, hay còn gọi là phong trào Houthi, đã đóng cửa tuyến đường này đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa của Israel, khiến thương mại toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Để đáp lại, Mỹ đã huy động một lực lượng đặc nhiệm quốc tế mang tên Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng để giữ cho các tuyến đường biển được thông thoáng.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đang cân nhắc xem liệu các cuộc tuần tra của họ sẽ mang tính chất phòng thủ thuần túy hay sẽ bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen, nơi nhóm này chủ yếu kiểm soát sau 8 năm nội chiến tàn khốc và sự can thiệp quân sự do Saudi dẫn đầu.

Các hành động của Ansarallah, bao gồm việc bắt giữ một số tàu có liên hệ với Israel trong khu vực trong những tuần gần đây, nhằm đáp trả việc Tel Aviv tấn công Gaza, khiến gần 20.000 người thiệt mạng và gần như toàn bộ 2,3 triệu dân phải sơ tán.

Lực lượng Ansarallah cũng đã bắn tên lửa đạn đạo vào cảng Eilat phía nam Israel trên Vịnh Aqaba ở phía bắc Biển Đỏ.

Nhà báo và chuyên gia Laith Marouf tại Beirut nói rằng lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ tập hợp bao gồm một số đồng minh châu Âu, ngoài ra còn có Bahrain, một quốc gia vùng Vịnh Ba Tư nhỏ có căn cứ hải quân khổng lồ của Mỹ và Seychelles, một quốc đảo ở Ấn Độ Dương.

Ông Marouf nói: "Đây là liên minh mà Mỹ sẽ sử dụng đối đầu với Ansarallah nhằm cố gắng cho phép vận chuyển hàng hóa đi qua Biển Đỏ. Cuộc tấn công gần đây mà Ansarallah thực hiện nhằm vào hai con tàu ở vùng biển này là cuộc tấn công đầu tiên được ghi nhận về việc sử dụng tên lửa đạn đạo đánh trúng mục tiêu trên biển đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Vì vậy, bây giờ chúng ta thấy rằng lực lượng Ansarallah thực sự có một số tên lửa đất đối biển tiên tiến hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, nhóm tàu sân bay Mỹ hiện đang đậu trên bờ biển Somalia đối diện với Yemen hoàn toàn nằm trong tầm bắn của những tên lửa này.

Có lẽ Ansarallah sẽ không cần phải bắn trúng tàu sân bay này nếu Mỹ thực sự tấn công Yemen hoặc bất kỳ địa điểm nào do lực lượng này kiểm soát. Lực lượng Hồi giáo này chỉ cần đánh chìm một vài tàu khu trục và tàu sân bay đó sẽ hối hả chạy về căn cứ vì nó sẽ không có bất kỳ sự bảo vệ nào".

Chuyên gia Marouf cho biết thêm: "Đây là một trò chơi nguy hiểm mà Mỹ đang chơi, tất cả là để bảo vệ đồng minh Do Thái của mình. Và những người dân Mỹ phải hiểu rằng bất kỳ cái chết nào của binh sĩ Mỹ sắp được điều đến khu vực không phải tự bảo vệ mình. Họ sẽ chết vì lợi ích của Israel".

Tàu Canada, Pháp, Anh và Mỹ sẽ bị đánh chìm nếu Mỹ hoặc liên minh này dám tấn công vào Yemen. Dù là đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực nhưng chính phủ Ả Rập Xê Út và chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã từ chối tham gia liên minh quân sự này.

Tại sao? Bởi vì tài sản, căn cứ của họ sẽ bị tấn công ngay lập tức nếu cùng Mỹ tấn công Yemen.

"Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út đang tiếp tục cho phép thương mại đi qua các cảng của họ bằng xe tải từ Jordan. Trong tình huống này, không chỉ tài sản của họ, các mỏ dầu của họ sẽ bị tấn công nếu họ tham gia liên minh này", Marouf nói.

Marouf nói thêm rằng, một giai đoạn mới của cuộc chiến này sẽ bắt đầu nếu Ansarallah bắn trả các tàu của liên minh vì điều đó sẽ gây ra các cuộc tấn công rộng hơn vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria bởi lực lượng dân quân đồng minh, vốn đang diễn ra ở cường độ hơi thấp từ đầu tháng 10.

Marouf nói rằng sự phối hợp khu vực của Trục kháng chiến chống lại Israel và các đồng minh của Tel Aviv "sẽ được giảng dạy trong các trường quân sự trong nhiều thập kỷ tới".

Ông nói: "Rõ ràng, những gì đã được triển khai trong hai tháng rưỡi qua, Trục Kháng chiến bao gồm tất cả các nhóm này ở Iraq, Syria, Jordan, Palestine, Yemen và Iran đang phối hợp rất chặt chẽ".

Bây giờ họ đã chia sẻ tất cả khả năng của mình về quân sự và huấn luyện. Vì vậy, chúng tôi thấy các đơn vị của mỗi thành phần này đã chiến đấu ở các chiến trường khác nhau trong 15 năm qua trong khu vực. Và kiến thức công nghệ về năng lực xây dựng lực lượng và chiến thuật tấn công đã được tích lũy. Vì vậy, đây là một liên minh có khả năng tấn công rất đáng sợ.

Tất cả họ đều có một điểm chung, đó là chấm dứt sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và sau đó là chủ quyền đối với người dân. Vì vậy, hãy nhìn họ, cách họ thể hiện hiện tại, mỗi người trong số họ, vai trò riêng của họ là một điều thể hiện quyết tâm.

Mỹ và Israel đang ở trong một vũng lầy, và cái kết không khó để nhận ra nếu một cuộc tấn công Ansarallah do Mỹ và đồng minh phát động.

Sự phản đối ngày càng tăng tại Mỹ

Ông Marouf cũng lưu ý rằng sự phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã tiếp tục gia tăng ở Mỹ, nơi các cuộc biểu tình mới đang diễn ra hàng ngày ở hàng trăm thành phố và thị trấn, và các cử tri đang gây áp lực buộc các chính trị gia phải đứng lên phản đối chiến tranh.

"Đối với cử tri Mỹ, điều đó ngày càng trở nên rắc rối khi ngày càng đến gần cuộc bầu cử ở nước này. Cả hai đảng đều ủng hộ cuộc chiến của Israel, trong khi đại đa số người Mỹ không muốn liên quan đến cuộc chiến tại Gaza và khu vực cũng như không muốn đất nước của họ phải gánh nặng tài chính và vũ khí cho cuộc chiến này.

Vậy điều gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử tiếp theo? Tôi nghĩ chiến sự tại Palestine, sẽ là một trong những yếu tố quyết định thúc đẩy cuộc bầu cử này và thực sự là cuộc đối thoại của toàn thể nước Mỹ", chuyên gia Marouf cho biết.

Nền kinh tế Israel gánh hậu quả

Chuyên gia Marouf lưu ý rằng Israel đang phải gánh chịu những hậu quả kinh tế nghiêm trọng do chiến tranh, không chỉ do lệnh phong tỏa mới được áp đặt của Yemen mà còn do các cuộc ném bom liên tục từ Gaza, cuộc chiến tranh biên giới sôi sục với Hezbollah và đơn giản là do đã huy động hàng trăm nghìn công dân vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

"Lực lượng Ansarullah có thể đóng cửa mọi hoạt động thương mại, gần 88% hoạt động thương mại đã dừng ở các cảng Israel, thậm chí cả các cảng ở Địa Trung Hải. Bởi vì bây giờ hãy nhớ rằng, mặc dù tất cả những người lẽ ra phải đến cảng Biển Đỏ ở Vịnh Aqaba đều phải quay đầu lại.

Vì vậy, quốc gia Do Thái đang bế tắc và hiện đang rất cần các khoản viện trợ từ Mỹ và phương Tây. Và nếu bị cắt những khoản viện trợ, đất nước này sẽ lâm vào tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết", Marouf nhấn mạnh.

Kiên Bùi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/houthi-se-khien-tau-san-bay-my-bo-chay-post665653.html