Houthi phóng tên lửa trúng tàu hàng Mỹ, tuyên bố đanh thép

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 15/1 tuyên bố đã tấn công một tàu chở hàng của Mỹ di chuyển ở Vịnh Aden gần Biển Đỏ bằng nhiều tên lửa.

Ông Yahya Sarea, phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen.

"Tên lửa đánh trúng mục tiêu một cách chính xác", Yahya Sarea, phát ngôn viên lực lượng Houthi tuyên bố trên truyền hình Yemen.

Ông Sarea nói lực lượng Houthi coi tất cả các tàu chiến và tàu thuyền của Mỹ - Anh là những mục tiêu thù địch. “Việc đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh là điều không thể tránh khỏi và bất kỳ hành vi gây hấn mới nào cũng sẽ bị trừng phạt”, phát ngôn viên Houthi cho biết.

Theo ông Sarea, Houthi cũng sẽ tiếp tục phong tỏa Biển Ả Rập và Biển Đỏ đối với các tàu thuyền có liên quan đến Israel cho đến khi xung đột ở Dải Gaza chấm dứt.

Theo CNN, đây là lần đầu tiên lực lượng Houthi đánh trúng một tàu hàng thuộc sở hữu của một công ty Mỹ gần Biển Đỏ. Hải quân Anh hôm 15/1 thông báo, tàu hàng Mỹ bị trúng tên lửa khi di chuyển ở khu vực cách thành phố Aden của Yemen khoảng 177km về phía đông nam. Tên lửa đánh trúng mạn trái tàu gây cháy nhưng không có thương vong. Tàu sau đó vẫn có thể tiếp tục hành trình trên biển.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu hàng MV Gibraltar Eagle thuộc sở hữu của một công ty Mỹ đã trúng tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng.

Theo CNN, vụ tấn công cho thấy năng lực của Houthi không bị ảnh hưởng đáng kể dù Mỹ - Anh đã giáng đòn tập kích dữ dội ở Yemen.

Đêm ngày 11/1, Mỹ - Anh đã ném tổng cộng 150 quả bom và tên lửa nhằm vào gần 30 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Giới chức Mỹ thừa nhận, cuộc tập kích dường như không đạt mục tiêu đề ra ban đầu là làm suy yếu năng lực tấn công tàu thuyền của Houthi ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập, CNN cho biết.

Nhật Minh - China Daily, CNN

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/houthi-phong-ten-lua-trung-tau-hang-my-tuyen-bo-danh-thep-199350.html