'Hotboy' U19 Việt Nam yêu Chelsea, ước sang châu Âu thi đấu

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người hâm mộ sáng 2.11, đội trưởng U19 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại đã hé lộ nhiều chuyện riêng tư…

Trước câu hỏi của độc giả về việc đã có người yêu chưa? Trọng Đại thoải mái bày tỏ: “Em đã có người yêu rồi và mẫu người yêu của em rất đơn giản chỉ là ngoan hiền và dễ bảo. Bạn gái của em năm nay 20 tuổi. Chúng em quen nhau qua mạng xã hội facebook. Hiện bạn gái của em đang sống ở Sài Gòn”.

Đội trưởng U19 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại khẳng định mình chỉ thích chứ không thần tượng bất kỳ cầu thủ bóng đá Việt Nam nào. Ảnh: I.T

Vậy Trọng Đại có thần tượng cầu thủ nào trong làng bóng đá Việt Nam hay không? Một độc giả hỏi tiếp và cầu thủ trẻ trưởng thành từ “lò” Viettel thành thật đáp: “Ở bóng đá Việt Nam thì em chỉ thích, chứ không hâm mộ, đó là tiền vệ Văn Quyết của Hà Nội T&T. Còn bóng đá thế giới, tôi thích Oscar của Chelsea. Cũng bật mí thêm với bạn, trước khi chơi bóng đá, tôi đá ở vị trí tiền đạo. Khi gia nhập Viettel, đá ở vị trí tiền vệ trung tâm và giờ là trung vệ. Tư duy chơi bóng của tôi là thiên về kỹ thuật”.

Trọng Đại (thứ 2 từ trái qua) mơ ước được khoác áo đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: bongdaplus.vn

Nói về ước mơ của mình trong tương lai, đội trưởng U19 Việt Nam bày tỏ: “Em hy vọng sẽ được tham dự giải U20 World Cup sang năm và cùng các đồng đội tạo nên dấu ấn cho bóng đá Việt Nam. Thông qua đó, em cũng mong rằng đến một ngày nào đấy sẽ được triệu tập và khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam… Em hay đùa với các bạn rằng nếu được sang châu Âu thì em chỉ muốn được chơi trong màu áo Chelsea. Giả sử có một ngày tuyệt vời như thế thì đó sẽ là một ngày rất… trọng đại”.

Một chi tiết mà đội trưởng U19 Việt Nam cho hay là nhờ thành công tại giải U19 châu Á, đoạt vé dự giải U20 thế giới mà anh đã được nhiều người hâm mộ, khán giả biết đến hơn: “Khi ra đường có nhiều người nhận ra em, điều đó khiến em cảm thấy rất vui vẻ và thân thiện với mọi người. Trên facebook cá nhân, lượng bạn bè theo dõi cá nhân em cũng tăng đột biến lên 25.000 người”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/doi-truong-u19-viet-nam-he-lo-chuyen-rieng-tu-720086.html