Hộp thư thông tin viên, cộng tác viên

Các đồng chí thông tin viên, cộng tác viên (TTV-CTV) thân mến!

Tuần qua, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các đồng chí. Những tin, bài có chất lượng được các phòng biên tập, sử dụng, tiêu biểu là bài viết của các TTV-CTV: Đại tá, PGS, TS Lưu Ngọc Khải; Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú; Đại tá, PGS, TS Võ Văn Hải; TS Hồ Thanh Thủy; TS Lê Đức Thắng; nhà thơ Ngô Đức Hành; nhà văn Nguyễn Văn Học; nhà văn Vũ Công Chiến; Dương Đình Lập; Phạm Hồng Loan; Cao Thanh Đông; Đặng Huy Cường; Ngọc Triệu; Hoàng Trung; Phùng Ngọc Thăng; Biện Văn Cường; Trương Nhất Vương; Cao Thanh Đông; Phan Xuân Định; Nguyễn Công Khanh; Lê Minh Toàn; Thu Mai; Ái Vân; Lê Xuân Sang; Hoàng Dũng...

Tòa soạn trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các đồng chí!

Để giúp các đồng chí cộng tác hiệu quả hơn, tòa soạn định hướng một số nội dung như sau: Đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng, các ấn phẩm của Báo tiếp tục tập trung tuyên truyền về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân. Tháng 6, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các bài viết cộng tác từ cơ sở cần tập trung phản ánh những kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng khắc phục khâu yếu, việc khó đối với công tác huấn luyện, trong đó những bài viết về cá nhân, chiến sĩ có phương pháp, tác phong huấn luyện, học tập tốt cần được nhân rộng.

Về công tác hậu cần, chăm lo bảo đảm đời sống bộ đội, Báo cần những bài viết phản ánh cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, nhất là những đóng góp, phát huy sáng kiến của ngành hậu cần, phát huy hiệu quả kết quả vào phục vụ công tác huấn luyện, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đối với công tác kỹ thuật, cần tập trung tuyên truyền việc bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm kịp thời của ngành kỹ thuật; việc tiết kiệm xăng dầu, vật tư của ngành, những nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong công tác. Trước, trong và sau mùa mưa bão, các bài viết cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội trong chằng chống kho tàng, doanh trại, bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả nếu bị thiệt hại bởi thiên tai; chú trọng giới thiệu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nổi bật, phục vụ huấn luyện, công tác, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị.

Tin, bài cộng tác với từng lĩnh vực xin gửi về các phòng biên tập theo hòm thư điện tử: Bạn đọc và Cộng tác viên: bandoc@qdnd.vn; Thư ký tòa soạn: tkts@qdnd.vn; Điện tử: dientu@qdnd.vn; Quốc phòng-An ninh: quansu@qdnd.vn; Công tác Đảng, công tác chính trị: congtacdang@qdnd.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhte@qdnd.vn; Văn hóa-Thể thao: vanhoa@qdnd.vn; Thời sự quốc tế: quocte@qdnd.vn; Cuối tuần: cuoituan@qdnd.vn; Sự kiện và Nhân chứng: sknc@qdnd.vn; Ban Ảnh: bananh@qdnd.vn; Phát hành và Truyền thông: phtt@qdnd.vn. Địa chỉ tòa soạn: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hop-thu-thong-tin-vien-cong-tac-vien-729275