Hộp thư ngày 5/9: Giả mạo chữ ký trong giấy xuất khẩu sầu riêng; Đấu thầu tại Đại học Thái Nguyên

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh dấu hiệu giả mạo chữ ký trong giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng; Đấu thầu tại Đại học Thái Nguyên và một số nội dung khác.

Mục Hộp thư bạn đọc - Báo Công Thương nhận được phản ánh một số nội dung cụ thể sau:

Thông tin phản ánh: UBND xã Ea Yông cho rằngchữ ký của chính quyền địa phương trong Giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc có dấu hiệu bị làm giả. Theo đó, ngày 28/8/2023, UBND xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có báo cáo số 147/BC-UBND gửi Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắc, Công an huyện Krông Pắc về việc phát hiện Giấy ủy quyền xuất khẩu ngày 10/8/2023 gửi cho Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII – Lạng Sơn, bên ủy quyền là Hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắc, mã vùng trồng VN-ĐLOR-0088 và bên được ủy quyền là Công ty TNHH Đầu tư Vạn Thành mã số thuế 1501141010, có địa chỉ tại ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Nội dung ủy quyền là xuất khẩu sầu riêng quả tươi sang Trung Quốc từ ngày 10/8/2023 đến 31/12/2023. Giấy ủy quyền có chữ ký và con dấu của Chủ tịch UBND xã Ea Yông. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã khẳng định không ký xác nhận vào giấy ủy quyền và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu giả mạo trong việc sử dụng chữ ký và con dấu của UBND xã Ea Yông.

Báo Công Thương nhận phản ánh: Đại học Thái Nguyên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2016 – 2021 thực hiện đầu tư gói thầu “Dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hình thức E-learning tại Đại học Thái Nguyên”, tổng giá trị gói thầu 61 tỷ đồng. Theo phản ánh, việc triển khai gói thầu có dấu hiệu vi phạm các qui định về đấu thầu, đầu tư không hiệu quả lãng phí tiền của nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh là lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý.

Trụ sở Đại học Thái Nguyên - Ảnh Internet

Ngày 27/7/2023, Báo Công Thương đã gửi Công văn số 375/BaoCT đến Đại học Thái Nguyên về việc trao đổi, phối hợp cung cấp thông tin đối với nội dung về gói thầu nêu trên. Đến ngày 25/8/2023, Đại học Thái Nguyên có công văn phúc đáp cho rằng: Dự án “Dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hình thức E-learning tại Đại học Thái Nguyên” được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Đại học Thái Nguyên làm chủ đầu tư và thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2017; hiện dự án đang được thanh tra, khi có kết luận thanh tra chính thức sẽ thông tin… Báo Công Thương sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin vụ việc.

Báo Công Thương nhận phản ánh về việc UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc cho ông Đào Văn Nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Cổ Loa, (Đông Anh, TP. Hà Nội) thuê 19.882m2 đất nông nghiệp chưa giao (không thuộc quỹ đất sử dụng vào việc công ích do UBND xã Cổ Loa quản lý) để sản xuất nông nghiệp tại khu Ao Nổ, (Cổ Loa, Đông Anh, TP. Hà Nội). Thời hạn thuê đất là 20 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Tuy nhiên, thay vì sản xuất nông nghiệp, ông Nhân đã cho san lấp toàn bộ diện tích ao hồ này để xây dựng kho bãi và nhà xưởng cho thuê thương mại để phục vụ sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp không đúng qui định. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân và quá trình xây dựng thương hiệu, cũng như tạo ra việc cạnh tranh không lành mạnh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Báo Công Thương nhận phản ánh: Thời gian qua nhiều người dân khi để ô tô, xe máy dưới lòng đường trong Khu đô thị Times City (Hà Nội) thường bị lực lượng bảo vệ tại khu đô thị khóa bánh xe và nếu không chịu nộp phạt sẽ không mở khóa. Nhiều người cho rằng lực lượng bảo vệ ở đây không có chức năng xử phạt và chỉ nên nhắc nhở người dân, việc xử phạt là sai qui định.

Nhân viên bảo vệ của khu đô thị Times City khóa bánh xe của người dân với lý do vi phạm và yêu cầu nộp tiền mới mở khóa - Ảnh bạn đọc cung cấp

Điều đáng nói, thông báo gửi đến người vi phạm đỗ xe sai qui định là phải thanh toán “tiền bồi hoàn” để được “hỗ trợ” mở khóa xe; mức “tiền bồi hoàn” tính theo khung giờ, theo thời gian đỗ với ô tô cao nhất là 100.000 đồng, lần lượt với xe máy là 50.000 đồng, xe đạp 30.000 đồng… Trong phiếu thu tiền mặt gửi lại người vi phạm thể hiện: tên Công ty Cổ phần Vinhomes, Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverdide, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội; tên người nộp là Ban Quản trị tòa nhà; lý do thu là tiền bồi hoàn vi phạm…

Báo Công Thương sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ phản ánh của bạn đọc về các vụ việc kể trên để thực hiện công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân nếu như phản ánh thông tin chưa chính xác.

Nhóm PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hop-thu-ngay-59-gia-mao-chu-ky-trong-giay-xuat-khau-sau-rieng-dau-thau-tai-dai-hoc-thai-nguyen-270462.html