Hộp thư 12/9: Phản ánh về fanpage Chửi Thuê, Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế 12 Kim Mã

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh về fanpage Chửi Thuê có dấu hiệu quảng cáo hàng giả, sai phạm tại Công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên và một số nội dung khác.

Mục Hộp thư bạn đọc - Báo Công Thương nhận phản ánh một số nội dung cụ thể như sau:

Bạn đọc phản ánh: Người dân khi tới Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế (địa chỉ: 12-14 Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội) sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, bác sĩ và trợ lý bác sĩ tư vấn không chính xác tình trạng sức khỏe người bệnh, làm các dịch vụ không cần thiết; thậm chí bác sĩ còn để trợ lý kết luận tình trạng sức khỏe bệnh nhân trong sổ khám và kê đơn thuốc; hiện tượng này gây bức xúc với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phòng khám, ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Hiện tượng này còn gây ảnh hưởng xấu tới quyền lợi khách hàng sử dụng dịch vụ y tế, có dấu hiệu vi phạm Luật Bảo vệ người tiêu dùng là lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý.

Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế 12 Kim Mã - Hà Nội

Bạn đọc phản ánh về sự việc vướng mắc của doanh nghiệp liên quan Công ty Cổ phần High-Tech Medical (Hải Phòng) trong đầu tư, kinh doanh lĩnh vực sinh học phân tử gồm xét nghiệm trước sinh và ung thư đã kéo dài nhưng chưa được làm rõ và xử lý dứt điểm. Trong đó có vấn đề doanh nghiệp bị phản ánh lừa đảo, buôn lậu thiết bị y tế là chưa đúng thực tế. Báo Công Thương sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ thông tin phản ánh theo đúng qui định của pháp luật.

Thông tin phản ánh, Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông). Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định công ty xây dựng, triển khai nhiều hạng mục không nằm trong phương án sản xuất kinh doanh hoặc không đúng phương án đã được phê duyệt. Điển hình như: nhà ở công nhân kết hợp nhà nuôi chim yến (tại tiểu khu 1476) bị xác định chưa đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh; không đúng kế hoạch sử dụng đất và từng bị UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức xử phạt vi phạm hành chính.

Công trình trạm Quản lý bảo vệ rừng kết hợp điểm dừng nghỉ của Công ty Nam Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Hạng mục trạm quản lý bảo vệ rừng kết hợp điểm dừng nghỉ có quy mô rộng gấp gần 3,5 lần so với phương án đã được ngành chức năng phê duyệt; việc sử dụng hàng chục khối gỗ có nguồn gốc từ khai thác, tận thu là không đúng với chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông.
Báo Công Thương nhận phản ánh của nhiều hộ dân trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong đơn, các hộ dân đề nghị làm rõ nguồn gốc đất chợ Sáng biến động qua các thời kỳ. Đồng thời, làm rõ việc quản lý thu chi, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của một số tổ chức. Mặt khác, người dân cho rằng, khu vực đất chợ Sáng đang bị chuyển đổi để xây dựng nhà thương mại, nhà ở riêng lẻ tại đô thị…không đúng mục đích sử dụng.

Báo Công Thương nhận phản ánh của nhiều người dân tại xã Đạp Thanh (Ba Chẽ, Quảng Ninh) về công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Theo đó, một số tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, lập hồ sơ đấu giá không đúng theo quy định của pháp luật, khiến quyền lợi của người đấu giá có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhiễu loạn thị trường bất động sản, gây thất thu ngân sách.

Thông tin phản ánh tới Báo Công Thương: Trang fanpage trên mạng xã hội facebook có tên Chửi Thuê, đăng tải nội dung kèm hình ảnh quảng cáo khuyến mại về sản phẩm tai nghe Marshall Minor 3, với giá chỉ còn 500 nghìn đồng. Đáng chú ý, fanpage Chửi Thuê còn quảng cáo khuyến mại sản phẩm này "giảm đến 75% với số lượng có hạn và chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác". Điều này khiến người tiêu dùng nghi ngại và cho rằng fanpage Chửi Thuê đang giới thiệu, đăng tải hình ảnh sản phẩm, khuyến mại có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc khi không nêu rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm nhập khẩu, phân phối, không có nhãn tem phụ hàng hóa trong khi tai nghe Marshall Minor 3 được quảng cáo đến từ thương hiệu âm thanh hàng đầu của nước Anh; Không đảm bảo các quy định về điều kiện quảng cáo theo Luật Quảng cáo và mức giảm giá khuyến mại.

Hình ảnh quảng cáo do fanpage Chửi Thuê đăng tải - Ảnh bạn đọc cung cấp

Báo Công Thương sẽ tìm hiểu, làm rõ phản ánh của bạn đọc về các vụ việc kể trên để thực hiện công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân nếu như phản ánh thông tin chưa chính xác.

Nhóm PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hop-thu-ngay-129-phan-anh-fanpage-chui-thue-va-sai-pham-tai-cong-ty-lam-nghiep-nam-tay-nguyen-271875.html