Hợp tác xã ở Đắk Nông ngày càng rõ vai trò dẫn dắt

Các hợp tác xã (HTX) ở Đắk Nông phát huy tốt vai trò dẫn dắt nông nghiệp phát triển.

Đắk Nông đang có 280 HTX nông nghiệp, với khoảng 4.800 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 5.000 người. Số lượng HTX nông nghiệp hiện nay tăng gần gấp 5 lần so với năm 2004. Các HTX tổ chức sản xuất, kinh doanh bài bản, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

HTX Nam Hà, huyện Cư Jút (Đắk Nông) chế biến bún gấc cung ứng thị trường

Bà N, Giám đốc HTX Thịnh Phát, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết: HTX liên kết với các công ty phân phối sản phẩm rau, củ, quả tại các siêu thị, chợ đầu mối, xuất khẩu từ đó nâng cao thu nhập cho thành viên. Hiện nay, trung bình mỗi hecta đem lại cho thành viên, nông dân khoảng 100-200 triệu đồng.

Các HTX đã tập hợp đông đảo nông dân tham gia phát triển theo hướng hướng vững chắc, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đến nay, các HTX tạo việc làm cho gần 17.130 thành viên và trên 8.000 lao động. Các cây chủ lực, nhất là cà phê, hồ tiêu được HTX mở rộng diện tích, phát triển theo hướng tập trung, liên kết sản xuất hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung.

HTX Thịnh Phát, huyện Đắk Glong trồng rau, củ, quả VietGAP phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu

Đắk Nông ngày càng có nhiều HTX kiểu mới, hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm hoàn chỉnh từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Hiện nay, các HTX của tỉnh đã xây dựng 37 chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, tiêu, rau đậu, củ quả, lúa gạo và chăn nuôi. Đến nay, Đắk Nông có 23 HTX với 26 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó 5 sản phẩm đạt 4 sao, số còn lại đạt 3 sao.

Nhiều HTX sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… Nông sản của các HTX đạt UTZ, Oganic, EU, UDA, YAZ, Fairtrade, tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn ngành hàng… phát triển chuỗi giá trị, đáp ứng thị trường trong nước, xuất khẩu.

Những năm gần đây, sản phẩm của các HTX trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu sang nhiều nước. Trong đó, HTX Tia Sáng ở TP. Gia Nghĩa xuất khẩu chanh dây sang thị trường Hàn Quốc khoảng 500 tấn/năm. Từ năm 2018 đến nay, HTX Nam Hà, huyện Cư Jút xuất khẩu gấc xuất sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc trên 100 tấn sản phẩm.

Các HTX xuất khẩu cà phê sang châu Âu, châu Mỹ với số lượng khoảng 500 tấn/năm. Hồ tiêu được các HTX xuất sang thị trường châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, mỗi năm khoảng 1.000 tấn. Mắc ca HTX xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Trung Đông, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ. Các sản phẩm rau, củ quả được HTX sơ chế, xuất sang thị trường Hàn Quốc trên 300 tấn/năm…

Các HTX đang phát huy vai trò tập hợp nông dân tham gia kinh tế tập thể, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp

Ông Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh HTX Đắk Nông đánh giá: Các HTX đã và đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực kinh tế tập thể. HTX dẫn dắt, thúc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các HTX đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu.

HTX góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an ninh, an toàn xã hội. Đắk Nông đấu đến năm 20230, định hướng đến năm 2045 có trên 360 HTX với trên 17.000 thành viên; trên 60% HTX hoạt động có hiệu quả; 50% HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Ông Khải nhấn mạnh: “Liên minh HTX tiếp tục tập trung hỗ trợ các HTX xây dựng hạ tầng sản xuất như nhà máy, nhà kho, sân phơi, máy móc thiết bị chế biến sâu. Tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ hạ tầng chuyển đổi số trong quản trị điều hành hoạt động của các HTX, xây dựng và nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến”.

Thanh Nga

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/hop-tac-xa-o-dak-nong-ngay-cang-ro-vai-tro-dan-dat-206354.html