Hợp tác Việt Nam-Ma Cao (Trung Quốc), nút thắt visa sớm được khai thông

Đơn giản hóa thủ tục visa, mở visa trực tuyến và visa khi nhập cảnh (visa on arrival) cho công dân Việt Nam trong thời gian sớm nhất; hoan nghênh mở rộng lao động Việt Nam sang Ma Cao làm việc.

Trưởng Đặc khu hành chính Ma Cao Hạ Nhất Thành (phải) làm việc với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) Phạm Bình Đàm.

Đó là khẳng định của Trưởng Đặc khu hành chính Ma Cao Hạ Nhất Thành (Ho lat Seng) tại buổi làm việc với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) Phạm Bình Đàm vào ngày 12/3, nhân chuyến thăm Ma Cao chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước.

Tại trụ sở chính quyền Ma Cao, Trưởng đặc khu Hạ Nhất Thành đã tiếp và trao đổi với Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm về quan hệ giữa Ma Cao (Trung Quốc) và Việt Nam. Ông Hạ Nhất Thành đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ma Cao trên nhiều lĩnh vực, nhất là về lao động và đầu tư.

Ông nhấn mạnh, lao động Việt Nam có kỹ năng, cần cù, khả năng thích nghi tốt, học ngoại ngữ nhanh đã có những đóng góp tích cực vào nền kinh tế sở tại.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sự phục hồi ngoạn mục sau đại dịch. Điều này đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Ma Cao.

Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm chia sẻ, cùng với sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ma Cao đã có những bước tiến tích cực.

Ông cảm ơn những tình cảm tốt đẹp Trưởng đặc khu đã dành cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện cho người Việt Nam làm việc và sinh sống tại Ma Cao; đề nghị phía Ma Cao mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam, phối hợp xử lý tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến lao động và gỡ bỏ hạn chế visa đối với lao động và du khách Việt Nam.

Tổng Lãnh sự chia sẻ, cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu trong cơ cấu dân số, số lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài những năm vừa qua tăng ấn tượng. Năm 2023, khoảng hơn 1 triệu lượt khách đến Thái Lan; hơn 500 nghìn lượt khách đến Nhật Bản, thuộc top 10 thị trường khách du lịch lớn nhất tại Nhật Bản; hơn 400 nghìn lượt khách đến Hàn Quốc, đứng đầu khu vực ASEAN và thứ 5 châu Á.

Ông khẳng định, với tính tương đồng về văn hóa, sự kết nối về giao thông, tiềm năng phát triển du lịch giữa Việt Nam và Macau còn rất lớn; đồng thời đề nghị có các biện pháp nhằm khôi phục và mở rộng thị trường du lịch hai chiều, trong đó có nới lỏng chính sách visa.

Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm cho biết, đây cũng là buổi chào từ biệt của ông với Trưởng Đặc khu trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp Trưởng đặc khu đã dành cho cá nhân ông. Ông tin tưởng, với sự quyết tâm và sẵn sàng hành động của chính quyền hai bên, quan hệ hợp tác Việt Nam và Ma Cao sẽ tiếp tục có nhiều bước tiến mới.

Trưởng đặc khu Hạ Nhất Thành chia sẻ và ủng hộ các đề xuất của Tổng Lãnh sự, khẳng định đơn giản hóa thủ tục visa, mở visa trực tuyến và visa khi nhập cảnh (visa on arrival) cho công dân Việt Nam trong thời gian sớm nhất; hoan nghênh mở rộng lao động Việt Nam sang Ma Cao làm việc.

Ông cũng ủng hộ và nhận lời mời cùng đoàn doanh nghiệp Ma Cao sớm sang thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp. Đồng thời, hoan nghênh cơ quan chính quyền các cấp và doanh nghiệp Việt Nam sang Ma Cao trao đổi và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Tại buổi tiếp, Trưởng đặc khu chúc mừng Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm đã có một nhiệm kỳ thành công với nhiều đóng góp tích cực trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ma Cao trên nhiều phương diện, đặc biệt đã phối hợp tốt với Ma Cao xử lý nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến lao động trong bối cảnh đại dịch. Ông mong muốn Tổng lãnh sự trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy quan hệ hai bên.

Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm chào Chủ nhiệm Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Hiển Pháp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm đã đến chào Chủ nhiệm Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Hiển Pháp, gặp gỡ Ban chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Ma Cao và làm việc với Đại học Ma Cao.

Hoàng Hương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hop-tac-viet-nam-ma-cao-trung-quoc-nut-that-visa-som-duoc-khai-thong-264024.html