Hợp tác về y tế giữa tỉnh Thái Bình và Vương quốc Đan Mạch đạt kết quả tích cực

Ngày 5/3, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch do bà Sophie Løhde Jacobsen, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Thái Bình.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng đã giới thiệu khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã hội của tỉnh.

Về lĩnh vực y tế, Thái Bình có hệ thống y tế đồng đều, cao hơn trung bình cả nước, duy trì cân bằng giữa hệ điều trị và dự phòng. Ngoài hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, Thái Bình còn có 2 trường đào tạo về y, dược.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng tặng hoa chúc mừng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Thái Bình. Ảnh: Báo TB

Thời gian qua, ngành y tế Thái Bình đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt khó, đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tình hình sức khỏe của người dân từng bước được cải thiện, nhiều chỉ số sức khỏe đạt ở mức tốt hơn so với bình quân chung của cả nước. Công tác phòng, chống bệnh lây nhiễm được triển khai hiệu quả với nhiều chương trình hoạt động.

Hiện dự án, chương trình hợp tác chiến lược ngành lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Đan Mạch về các bệnh không lây nhiễm, thí điểm tại Thái Bình đã kết thúc giai đoạn 1, bước vào giai đoạn 2 và đạt nhiều kết quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch đối với các dự án, chương trình hợp tác tại Thái Bình đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, cung cấp trang thiết bị cho ngành y tế; đồng thời mong muốn Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác tại tỉnh Thái Bình để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Thái Bình; đồng thời nhấn mạnh việc hợp tác nhằm tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm dựa vào cộng đồng và tuyến y tế cơ sở; chuyển nhiệm vụ từ các bệnh viện xuống các cơ sở y tế trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với sự gia tăng bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số… công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh không lây nhiễm cần được quan tâm hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch mong muốn Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống bệnh không lây nhiễm; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh không lây nhiễm. UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục dành nguồn lực, có sự hỗ trợ giúp các trạm y tế nâng cao năng lực, thực hiện tốt vai trò đầu mối trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch, Bộ Y tế Việt Nam tại Phòng truyền thống của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: Báo SKĐS

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong đó có Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình. Đây là cơ sở đào tạo duy nhất tại Thái Bình thực hiện dự án nghiên cứu hợp tác với Đại học Copenhagen và Đại học Nam Đan Mạch về nghiên cứu, quản lý bệnh mạn tính.

Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng Nội vụ và Y tế Vương quốc Đan Mạch đánh giá cao hiệu quả của các chương trình hợp tác của Đan Mạch đang triển khai tại Thái Bình, đồng thời tin tưởng rằng chất lượng y tế cơ sở nói riêng và hệ thống y tế của tỉnh sẽ ngày càng được quan tâm và phát triển hơn nữa.

Trần Anh - Mạnh Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hop-tac-ve-y-te-giua-tinh-thai-binh-va-vuong-quoc-dan-mach-dat-ket-qua-tich-cuc-post286873.html