Hợp tác kinh tế là 'trụ cột then chốt' của quan hệ Việt Nam-Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp người đồng cấp Singapore, Lý Hiển Long, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới quốc đảo sư tử, ký kết các thỏa thuận về hợp tác kinh tế xanh.

Chuyến thăm ba ngày (8-10/2) của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi phát triển đất nước sang năng lượng sạch hơn, bao gồm năng lượng mặt trời và gió ngoài khơi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phải) tại dinh tổng thống Istana ở Singapore vào ngày 9 tháng 2.

Ngày 9/2, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ trao đổi một số thỏa thuận, trong đó có biên bản ghi nhớ (MOU) về Quan hệ Đối tác Kinh tế Xanh và Kỹ thuật số.

Biên bản ghi nhớ này là một khuôn khổ tổng thể nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong nền kinh tế xanh và kỹ thuật số giữa Singapore và Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực như kết nối năng lượng, tính bền vững và cơ sở hạ tầng.

Các thỏa thuận khác bao gồm Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác kinh tế và thương mại, đặt ra các hoạt động và mục tiêu trong năm nay cho Singapore và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Việt Nam "quyết tâm hơn bao giờ hết" để tăng cường quan hệ đối tác với Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết. "Mối quan hệ gắn bó giữa hai nước chúng ta là yếu tố bất biến để ứng phó với một thế giới luôn thay đổi."

"Việt Nam có tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo. Singapore mong muốn hợp tác lâu dài về năng lượng tái tạo và tín chỉ carbon," Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết. "Sự hợp tác này sẽ tăng cường an ninh năng lượng ở Đông Nam Á và giúp khu vực đạt được mục tiêu phát thải carbon bằng không vào năm 2050."

Cả Singapore và Việt Nam đều đặt mục tiêu giống nhau là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố mục tiêu của Việt Nam tại hội nghị khí hậu COP26 của Liên hợp quốc vào năm 2021.

Mô tả hợp tác kinh tế là “trụ cột chính” của quan hệ song phương, Thủ tướng Lý Hiển Long ca ngợi Việt Nam đã phục hồi kinh tế “vượt bậc” sau đại dịch Covid-19. Năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng 8%, một kỳ tích đưa nước này trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2022.

Số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho thấy thương mại song phương giữa Singapore và Việt Nam đã tăng trưởng đều đặn trong thập kỷ qua, đạt 31,3 tỷ đô la Singapore vào năm ngoái. Tính đến tháng 5 năm 2022, Singapore là nhà đầu tư lũy kế lớn thứ hai vào Việt Nam – sau Hàn Quốc – với gần 94,5 tỷ đô la Singapore đầu tư vào khoảng 3.600 dự án.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long nói về Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) mà ông ca ngợi là “biểu tượng cụ thể” của sự hợp tác giữa hai quốc gia thành viên ASEAN.

Ông cho biết các VSIP đã “phát triển vượt bậc về quy mô và số lượng” kể từ khi dự án đầu tiên được triển khai vào năm 1996. Hiện nay, có 12 khu công nghiệp trên khắp miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam, tổng cộng đã thu hút 17 tỷ đô la Mỹ đầu tư và tạo ra hơn 300.000 việc làm.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết có nhiều cơ hội để hai nước hợp tác trong những lĩnh vực mới trong những năm tới, như nền kinh tế kỹ thuật số, an ninh mạng, năng lượng tái tạo, tín dụng carbon và cơ sở hạ tầng bền vững.

Chuyến đi ba ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chính trùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Singapore và Việt Nam vào năm 2023, và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

“Các chuyến thăm và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao đã trở thành chất xúc tác quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“Singapore luôn là đối tác kinh tế quan trọng, hỗ trợ Việt Nam trong suốt hành trình cải cách, mở cửa và phát triển.”

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đưa ra quan điểm tương tự trong bài phát biểu trước đó khi nói về “mối quan hệ song phương lâu đời và sâu sắc” được củng cố bởi “sự tin tưởng và hiểu biết chính trị mạnh mẽ” giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Ngay sau khi đến Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chào xã giao Tổng thống Halimah Yacob và gặp Thủ tướng Lý Hiển Long. Lãnh đạo Việt Nam cũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin và Bộ trưởng Cấp cao Teo Chee Hean.

Vào sáng thứ Sáu, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh tại khách sạn Shangri-la do Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức. Sau đó, ông sẽ gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong trước khi lên đường sang Brunei cho chặng thứ hai của chuyến công du nước ngoài.

Thành An

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//viet-nam/hop-tac-kinh-te-la-tru-cot-then-chot-cua-quan-he-viet-nam-singapore-1090718.html