Hợp tác giữa Kiên Giang (Việt Nam) với Preah Sihanouk (Campuchia)

Ngày 20-10, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ủy ban hành chính tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa hai tỉnh giáp biên giai đoạn 2015-2016.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết văn bản hợp tác.

Trong hai năm 2015-2016, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai chiều giữa Kiên Giang và các tỉnh giáp biên của Campuchia đạt 224,8 triệu USD. Có hơn 11.800 lượt khách Campuchia sang Kiên Giang tham quan du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu quốc gia Giang Thành, và khách du lịch Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia tại hai cửa khẩu này gần 56.600 lượt.

Các quan hệ hợp tác quản lý bảo vệ an ninh trật tự vùng nước lịch sử; tìm kiếm cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được thực hiện có nhiều hiệu quả.

Cùng thời gian này, các sở, ngành, địa phương của hai tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác văn hóa, văn nghệ, thăm hữu nghị và chúc mừng lẫn nhau nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam và Tết Chol Chnăm Thmây của Campuchia, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh tiếp tục ký kết văn bản hợp tác giai đoạn tiếp theo trong việc phối hợp bảo vệ an ninh trật tự; tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và công tác đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Kiên Giang và Preah Sihanouk là rất lớn, nhất là trên lĩnh vực du lịch, thương mại, hợp tác an ninh trên biển, nên đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để hợp tác cùng phát triển.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện nhất quán chính sách không ngừng củng cố, hợp tác và phát triển toàn diện với tỉnh Preah Sihanouk. Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nội dung văn bản của hai tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm sự ổn định của mỗi tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ngài Yun Min, Tỉnh trưởng Preah Sihanouk kêu gọi, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng tăng cường tìm hiểu đầu tư vào Preah Sihanouk, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch đường biển…

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34459002-hop-tac-giua-kien-giang-viet-nam-voi-preah-sihanouk-campuchia.html