Hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội - Bắc Kinh góp phần thiết thực vào quan hệ Việt - Trung

Tăng cường hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh góp phần duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, trong đó có hai Thủ đô hai nước; góp phần thiết thực vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Quan hệ Việt - Trung phát triển tốt đẹp, thực chất

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 25 đến 29-9 theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” sau chuyến thăm chính thức mang ý nghĩa lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30-10 đến 1-11-2022. Đồng thời, chuyến thăm còn nhằm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Bắc Kinh ký tháng 10-2022 và tạo khuôn khổ hợp tác địa phương mới; tăng cường quan hệ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp cho những thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực của Hà Nội với các địa phương bạn cùng quan tâm và có thế mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan Cung triển lãm quy hoạch Bắc Kinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan Cung triển lãm quy hoạch Bắc Kinh

Có thể nói chuyến thăm và làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì đà phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt; Các chuyến thăm cấp cao được tích cực triển khai; Giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng được duy trì thường xuyên; Các cấp, các ngành, địa phương hai bên tích cực khôi phục trao đổi đoàn sau khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng dịch (tháng 3-2023)… Hai bên đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí trong nhiều biện pháp cụ thể về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước, góp phần tạo cơ sở vật chất quan trọng cho thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan, duy trì giao thương thông suốt, bảo đảm chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng. Phía Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tăng thêm hạn ngạch cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh bằng đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba, mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại tiếp tục phát triển. Về thương mại, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt 175,56 tỉ USD (tăng 5,47% so với năm trước), trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 57,7 tỉ USD (tăng 3,18%), nhập khẩu đạt 117,86 tỉ USD (tăng 6,63%), Việt Nam nhập siêu 60,17 tỉ USD (tăng 10,18%). Theo số liệu của Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2022 đạt 234,9 tỉ USD, tăng 2,1% so với năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 105,5 tỷ USD; đầu tư của Trung Quốc đạt gần 1,3 tỷ USD với 399 dự án, là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ hai tại Việt Nam. Lũy kế đến ngày 20-8, Trung Quốc duy trì vị trí thứ 6/143 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 3.949 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 25,8 tỷ USD.

Góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã thành công tốt đẹp; góp phần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước; góp phần duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, trong đó có hai Thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh. Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Bí thư Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và địa phương Trung Quốc (tại Quảng Châu, Bắc Kinh); tiến hành nhiều hoạt động nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Tại cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Bắc Kinh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực dẫn đầu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nêu một số đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai Thủ đô trong thời gian tới. Trong đó, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nhất là cấp cao nhất, nhằm không ngừng củng cố, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chỉ đạo và định hướng quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư và Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai bên về phương hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường hợp tác thực chất giữa hai bên trên các lĩnh vực, khuyến khích các địa phương hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi. Tập trung thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô; nghiên cứu triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, ký năm 2022 vừa qua, và các Bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn, chuyên đề ký giữa các cơ quan, đơn vị của hai thành phố, tập trung vào các dự án, hoạt động hợp tác cụ thể, phù hợp nhu cầu thực tế và năng lực của mỗi địa phương, đem lại lợi ích thiết thực.

Hai bên tích cực trao đổi, tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, khai thác những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên như: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Khuyến khích các cơ quan nghiên cứu, đề xuất các hình thức hợp tác mới, linh hoạt. Nhân rộng và xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn đối với các mô hình hợp tác hiệu quả đã được thử nghiệm và khẳng định thực tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Hà Nội - Bắc Kinh. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước. Ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa cho quan hệ giao lưu, hợp tác toàn diện giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu, đặc biệt là trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo cán bộ, thương mại - đầu tư, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục, quản lý và phát triển đô thị...

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thủ đô hai nước, giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc; góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hop-tac-giua-hai-thu-do-ha-noi-bac-kinh-gop-phan-thiet-thuc-vao-quan-he-viet-trung-post553259.antd