Hợp ca tranh tài tập 8: Trẻ trung, mới lạ

Mới lạ và sôi động là những gì khán giả có thể cảm nhận trong đêm thi thứ tư hợp ca tranh tài được THTT vào tối qua (13/4).

(Ảnh: ngoisao)

Tỏa sáng trong đêm thi thứ 3 với ca khúc “The Phantom of the Opera”, hợp ca Long Xuyên đã thể hiện được sức mạnh và khả năng của mình dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Đức Tuấn. Đến với đêm tranh tài thứ 4, hợp ca Long Xuyên mang tới khán giả ca khúc tiền chiến Đoàn lữ nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Điều thú vị là đội đã làm mới ca khúc này với tiết tấu nhanh, vui tươi, mới lạ khi kết hợp với trang phục mang nét hoang dã của cao bồi miền tây.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc Đoàn lữ nhạc, Đức Tuấn cho biết: “Trong những tuần qua các bạn đã được nghe nhiều thể loại âm nhạc như: nhạc trẻ, nhạc quốc tế, nhạc cách mạng… nhưng ca khúc đúng nghĩa tiền chiến ra đời những năm 50 lại chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu. Vì thế đội của Đức Tuấn quyết định đưa ca khúc này lên sân khấu. Lý do thứ hai, Đoàn lữ nhạc ảnh hưởng của âm nhạc Mỹ và Pháp thời điểm đó, tính chất viễn tây ảnh hưởng rất nặng nên Tuấn chọn Đoàn lữ nhạc để cùng vựa lúa miền tây đưa các bạn đến vùng viễn tây nước Mỹ”.

Tiếp tục lựa chọn phong cách và lối trình diễn sôi động, tuần này, hợp ca đến từ TP.HCM đã lựa chọn ca khúc Bang Bang (Khi xưa ta bé). Các cô gái trong đội được hóa trang thành những nữ cảnh sát xinh đẹp còn các chàng trai trong trang phục của những gangster đã thực sự đem đến không khí bùng nổ cho sân khấu Hợp ca tranh tài tối 13/4.

Nhận xét về phần thể hiện của đội Phan Đình Tùng, ca sĩ Mỹ Lệ nói: “Đội Sài Gòn luôn làm cho tôi hưng phấn khi xem các tiết mục các bạn biểu diễn. Các bạn luôn luôn biết cách đốt cháy sân khấu. Tôi rất thích phong cách rất hồn nhiên, hết mình của các bạn thí sinh điều mà tôi chưa thấy ở đội khác”.

Cũng lựa chọn ca khúc mang giai điệu sôi động, đội Quảng Ninh đã khá mạo hiểm khi lựa chọn ca khúc hoàn toàn mới do một thành viên trong đội sáng tác mang tên Em yêu anh với lời hát trẻ trung và đáng yêu.

Ngược lại với sự sôi động, vui tươi của 3 đội, tiết mục Con cò của đội Mỹ Lệ lại như nốt trầm ấn tượng đem tới một không gian lắng đọng. Trong trang phục màu trắng tượng trưng cho những chú cò, đội Huế đã có phần thể hiện khá lôi cuốn “với bản phối khí mới tạo cảm giác gần hơn với khán giả, khán giả có thể cảm nhận dễ hơn” theo lời nhận xét của ca sĩ Ngọc Anh.

Đêm thi thứ tư của Hợp ca tranh tài đã khép lại và sau đêm thi này đội hợp ca nào sẽ phải chia tay chương trình? Khán giả hãy cùng đón xem đêm công bố kết quả Hợp ca tranh tài vào 20h thứ 6 tuần sau trên VTV3.

Tin bài liên quan:

Đội Khánh Linh chia tay Hợp ca tranh tài

20h, 16/3: "Hợp ca tranh tài" tập 4

Đội Phương Thanh chia tay Hợp ca tranh tài

NS Thanh Tâm: "Hợp ca tranh tài thu hút vì sự mới lạ..."

NS Nguyễn Hải Phong: Hợp ca tranh tài đề cao tính tập thể

Sôi động với Hợp ca tranh tài đêm thứ 2

Hợp ca tranh tài - Lựa chọn đặc sắc tối thứ 6 trên VTV3

Ngọc Anh dồn tâm sức cho "Hợp ca tranh tài"

Tác giả : HT

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Hợp ca tranh tài tập 8: Trẻ trung, mới lạ

Ý kiên của bạn

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/hop-ca-tranh-tai-tap-8-moi-la-cfaee4f30f.html