Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Chiều 11-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023. Đến dự, có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 10,35% so với năm 2022 và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP đứng thứ 4 cả nước, trong đó GRDP theo ngành kinh tế tăng 11,18%. GRDP các khu vực kinh tế cụ thể: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,35%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,64%; khu vực dịch vụ tăng 10,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,69%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 113.901,4 tỷ đồng (tăng 19,7%); doanh thu du lịch đạt 31.778,9 tỷ đồng (tăng gấp 2,3 lần); kim ngạch xuất khẩu đạt 1.750,1 triệu USD (bằng 100% kế hoạch và tăng 5,9%). Trong năm, toàn tỉnh thu hút được 17 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 100.865,7 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 18.012,7 tỷ đồng (vượt 16,6% dự toán và tăng 9,2%)…

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023.

Nhìn chung, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; từng bước phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra; hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường xuất khẩu; kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn nhiều hạn chế; số xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao dự kiến không đạt chỉ tiêu đề ra; tình hình dịch bệnh ở người tuy được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát; tình hình an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp…

Tại cuộc họp, các phóng viên, nhà báo cũng quan tâm, đề cập đến một số vấn đề như: Vụ việc cháy ở núi Cô Tiên (TP. Nha Trang); tình trạng khai thác rừng trồng ở khu vực phía đông đèo Khánh Sơn thuộc địa phận huyện Cam Lâm; cách tính các chỉ số về hoạt động du lịch; một số vấn đề bất cập liên quan đến các dự án trên địa bàn TP. Nha Trang; việc xây dựng vượt tầng so với giấy phép được cấp của một số khách sạn…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời một số nội dung được các phóng viên, nhà báo đề cập.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời một số nội dung được các phóng viên, nhà báo đề cập.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Thiệu cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các cơ quan báo chí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Ông mong muốn rằng các phóng viên, nhà báo tiếp tục có những sự phản ánh cụ thế, thiết thực trên tinh thần xây dựng để góp phần giúp lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo điều hành. Ông Đinh Văn Thiệu cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhận được ý kiến phản ánh của các cơ quan báo chí phải kịp thời có thông tin cung cấp cho các cơ quan báo chí để rộng đường dư luận…

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202401/hop-bao-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-khanh-hoa-nam-2023-d182167/