Họp báo về Lễ hội Vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III - 2017

Chiều 17-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo về Lễ hội Vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III-2017. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại sân vận động huyện Phú Xuyên.

Huyện Phú Xuyên hiện có 156 làng, cụm dân cư có nghề (chiếm 100% số làng trong huyện), trong đó, 70 làng nghề được duy trì, phát triển mạnh; 40 làng nghề đã được UBND thành phố công nhận làng nghề truyền thống. Nhiều làng nghề đã hình thành từ vài trăm năm như: Đan cỏ tế ở xã Phú Túc, sơn mài khảm trai xã Chuyên Mỹ, nặn tò he ở Xuân La (xã Phượng Dực)... Phú Xuyên hiện có 24.500 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp với 39.939 lao động; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề ước đạt 4.550 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân lao động làm nghề khoảng 52 triệu đồng/năm...

Lễ hội Vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên có quy mô hơn 20.000m2, thời gian tổ chức từ ngày 26 đến 29-10, tập trung vào các nội dung: Khai mạc triển lãm ảnh và nghệ thuật sắp đặt, khai mạc lễ hội, biểu diễn tay nghề, ca nhạc, trò chơi dân gian... nhằm tôn vinh sản phẩm và văn hóa làng nghề.

Trong khu vực lễ hội, huyện Phú Xuyên bố trí các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm theo ngành nghề. Ban tổ chức sẽ rà soát từng gian hàng, quán triệt công tác phòng cháy chữa cháy và yêu cầu chủ gian hàng không được mang sản phẩm không phải của làng nghề vào gian trưng bày...

Lễ hội vinh danh làng nghề ở Phú Xuyên nhằm giới thiệu những làng nghề tiêu biểu của Thủ đô, nơi sáng tạo ra những sản phẩm phong phú và góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/880637/hop-bao-ve-le-hoi-vinh-danh-lang-nghe-truyen-thong-huyen-phu-xuyen-lan-thu-iii---2017