Họp Ban Tổ chức thông qua các văn kiện, chương trình Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Chiều 13-2, sau khi cử hành Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, tại chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM), Ban Tổ chức đã có phiên họp nhằm rà soát, thông qua các văn kiện, chương trình Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang cho biết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã nhận được Giáo chỉ số 22 của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, về việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu theo nghi thức cấp cao của Giáo hội.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng đề nghị các thành viên tham gia Ban Tổ chức Lễ tang, các vị tham dự họp xem xét, góp ý để Tiểu ban Nội dung thông qua các văn kiện, chương trình Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch.

Dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chư tôn đức và các vị tham dự đã nghe Giáo chỉ của Đức Đệ tứ Pháp chủ; góp ý và thống nhất thông qua danh sách Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang, Tiểu sử, chương trình tang lễ, lộ trình di quan từ chùa Phật Học Xá Lợi (TP.HCM) về tổ đình Bửu Sơn (Bến Tre)... phân công trách nhiệm cụ thể cho chư vị giáo phẩm, các tiểu ban và từng bộ phận hỗ trợ, giúp việc để Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu được diễn ra trang nghiêm, trọng thể.

Hình ảnh phiên họp của Ban Tổ chức Lễ tang chiều 13-2-2024

Đức Văn - Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hop-ban-to-chuc-thong-qua-cac-van-kien-chuong-trinh-le-tang-truong-lao-hoa-thuong-thich-hien-tu-post70462.html