Hongkong (Trung Quốc) ghi nhận ca tử vong thứ hai do COVID-19

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Princess Margaret ở Hongkong, Trung Quốc ngày 4/2/2020 - Nguồn: AFP/TTXVN

* Tỉ lệ tử vong do dịch COVID-19 là 2,3%, WHO trấn an dư luận

Nhà chức trách y tế tại Đặc khu Hành chính Hongkong (Trung Quốc) thông báo một bệnh nhân nhiễm vi rút Corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã tử vong sáng 19/2, ca tử vong thứ hai tại đặc khu này.

Theo giới chức bệnh viện Princess Margaret, trường hợp mới tử vong là một bệnh nhân nam 70 tuổi, nhập viện ngày 12/2 sau khi bị ngã tại nhà. Bệnh nhân đã bị sốt và sau khi xét nghiệm đã có kết quả dương tính với COVID-19. Sức khỏe người bệnh đã xấu đi và người bệnh đã tử vong sáng 19/2.

Đến nay, Hongkong đã xác nhận tổng cộng 62 trường hợp nhiễm COVID-19 tại đặc khu này, trong đó 2 người đã tử vong. Những trường hợp nhiễm đầu tiên chủ yếu trong số những người đã từng tới vùng tâm dịch Hồ Bắc, tỉnh miền trung Trung Quốc. Tuy nhiên, những tuần gần đây số ca nhiễm ở những người chưa từng đến Trung Quốc đại lục gia tăng.

Hong Kong được xem là khu vực dễ lây nhiễm COVID-19, một phần do đặc khu này từng trải qua đợt dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003, trong đó 299 người Hong Kong tử vong, chiếm 40% số ca tử vong trên toàn cầu.

Liên quan tình hình dịch bệnh, tờ Trung Hoa Nhật báo (China Daily) của Trung Quốc ngày 19/2 đưa tin một số thành phố của nước này đã thông báo thiếu nguồn cung máu chữa trị cho bệnh nhân, trong bối cảnh những hạn chế về đi lại do dịch COVID-19 khiến những người có thể hiến máu không ra khỏi nhà. Theo báo trên, nhà chức trách TP Thập Yển ở tỉnh Hồ Bắc đã kêu gọi những người có sức khỏe tốt trong độ tuổi 18-55 ở địa phương này hiến máu. Nhà chức trách thành phố cũng kêu gọi các đảng viên, công chức, viên chức, quân nhân, y bác sĩ bệnh viện và sinh viên cần đi đầu gương mẫu.

Trung tâm huyết học tỉnh Giang Tây đã gửi tin nhắn kêu gọi hiến máu tới hàng triệu người dùng điện thoại ở thành phố Nam Xương, thủ phủ của tỉnh này, theo đó trung tâm có thể đến lấy máu tại nhà người hiến máu. Trung tâm Huyết học Trùng Khánh cũng triển khai dịch vụ tương tự trong tháng này để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung máu.

Cùng ngày 19/2, theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, các hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess neo đậu ở thành phố Yokohama đã bắt đầu rời tàu lên bờ sau 2 tuần cách ly do dịch bệnh COVID-19. Theo nhà chức trách Nhật Bản, quá trình gần 3.000 hành khách trên tàu Diamond Princess lên bờ dự kiến mất ít nhất 3 ngày.

Nhóm đầu tiên lên bờ gồm hơn 500 hành khách, chủ yếu là người cao tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Corona chủng mới. Những hành khách này sẽ được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời tàu.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết những hành khách trên tàu Diamond Princess sau khi lên bờ sẽ được đưa tới nhà ga Yokohama và các nhà ga tàu hỏa khác trong khu vực. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc chưa có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng phải giữ liên lạc điện thoại với nhà chức trách trong vài ngày để thông báo về tình trạng sức khỏe.

Những người có kết quả dương tính với vi rút sẽ phải nhập viện. Riêng đối với những người ở cùng cabin hoặc có tiếp xúc gần với những trường hợp nhiễm COVID-19 trên tàu, họ sẽ tiếp tục ở lại tàu để theo dõi thêm kể cả khi xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi rút. Đối với thủy thủ đoàn, công ty chủ quản của du thuyền Diamond Princess sẽ quyết định thời điểm những thủy thủ không nhiễm COVID-19 được rời tàu.

Trong khi đó, Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 19/2 đã xác nhận có thêm 15 ca nhiễm chủng mới của vi rút Corona, nâng tổng số ca bị nhiễm tại nước này lên 46 ca trong bối cảnh lo sợ dịch COVID-19 sẽ lan rộng khắp đất nước dù đã thực hiện những biện pháp cách ly chặt chẽ hơn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bện (KCDC), 13 bệnh nhân mới ở Daegu, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam.

Trong diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi "bình tĩnh" cho dù số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19, gây ra đã lên tới 2.004 và số người nhiễm trên toàn thế giới đã vượt con số 74.000 người tính đến ngày 18/2.

Theo các quan chức WHO, tình hình vẫn nghiêm trọng ở vùng tâm dịch Vũ Hán, song giới chức Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu cho thấy phần lớn các ca nhiễm vi rút nCoV đều nhẹ và tỉ lệ tử vong thấp. WHO cho biết nghiên cứu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho thấy tỉ lệ tử vong do bệnh COVID-19 hiện là 2,3%, và chưa đến 1% đối với những người trong độ tuổi 30-40.

Các quan chức WHO nhấn mạnh tỉ lệ tử vong hiện nay cũng thấp hơn dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) và Hội chứng Hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), cũng do vi rút Corona gây ra. Ông Michael Ryan, Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, cho biết thành phố tâm dịch Vũ Hán đang tiến hành hoạt động giám sát y tế cộng đồng rất tốt.

Không chỉ tại Vũ Hán, cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa toàn bộ tỉnh Hồ Bắc, 56 triệu dân nhằm khống chế dịch bệnh COVID-19. Các thành phố khác xa tâm dịch cũng thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại, theo đó những người trở về Bắc Kinh đều tự cách ly 14 ngày.

Theo ông Ryan, dịch COVID-19 hiện "rất nghiêm trọng" và có thể gia tăng về người mắc, song nhấn mạnh rằng số ca nhiễm ngoài tâm dịch Hồ Bắc là rất, rất nhỏ.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/235185/hongkong-trung-quoc-ghi-nhan-ca-tu-vong-thu-hai-do-covid-19.html