Hong Kong (Trung Quốc) thông qua luật an ninh mới

Các nhà lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) vừa thông qua luật an ninh mới, dự kiến có hiệu lực từ ngay ngày 23/3 tới. Theo lãnh đạo đặc khu này, luật sẽ giúp ổn định tình hình và phát triển kinh tế.

Luật mới quy định 39 tội danh được chia thành 5 nhóm bao gồm tội phản quốc, nổi dậy, kích động nổi loạn, trộm cắp bí mật nhà nước và gián điệp. Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee khẳng định luật mới là cần thiết, cho phép Hong Kong ngăn chặn và chấm dứt hiệu quả các hoạt động gián điệp cũng như sự xâm nhập và gây thiệt hại của các thế lực thù địch. Luật an ninh Hong Kong sẽ có hiệu lực song song với luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc thông qua năm 2020.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hong-kong-trung-quoc-thong-qua-luat-an-ninh-moi-214988.htm