Hơn nửa tỉ người trên thế giới đang bị lợi dụng để đào tiền ảo

Bằng cách chạy nền chương trình khai thác, 220 website đã lợi dụng máy tính của hơn 500 triệu người truy cập để đào tiền ảo.

Công ty Adguard là nhà phát triển phần mềm ad blocking đã phân tích hơn 100.000 website cho phép đào tiền ảo trên thế giới. Và họ khám phá ra rằng hơn 500 triệu người dùng trên thế giới đang đào Bitcoin. Và, người dùng không hề hay biết về những gì đang diễn ra.

Cứ mỗi lần người dùng truy cập website đào Bitcoin thì công ty cung cấp dịch vụ đào đó kiếm được khỏang $43.000 trong vòng 3 tuần. 4 thị trường mục tiêu của những website này là: US, Russia, India và Brazil.

Công cụ khai thác này hoạt động bằng cách chiếm quyền điều khiển bộ xử lý trung tâm (CPU), thường được gọi là "bộ não" của máy tính. Sử dụng một phần sức mạnh của CPU để tạo ra các hiệu ứng đào bitcoin, các website này sẽ làm giảm hiệu suất tổng thể của máy. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc khai thác bitcoin trên trình duyệt hầu hết được tìm thấy trên các trang web chưa có danh tiếng và có ít khả năng kiếm được tiền thông qua quảng cáo.

"220 trang web có thể không nhiều, nhưng trong số đó có những trang đang phát triển rất nhanh. CoinHive là một ví dụ khi mới được mở cách đây vài tháng nhưng đã tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng: từ con số không đã lọt vào top 100.000 trang web hàng đầu theo xếp hạng của Alexa”, các nhà nghiên cứu của AdGuard nói trong trang blog công bố phát hiện này.

Tuy nhiên, trong tương lai cách làm này có thể trở nên hợp pháp nếu các trang web nói rõ và yêu cầu sự cho phép của khách trong lần truy cập đầu tiên.

Hoàng Dung (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hon-nua-ti-nguoi-tren-the-gioi-dang-bi-loi-dung-de-dao-tien-ao-212873.htm