Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Hồng Quang - Diễm Hương vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp

Hồng Quang - Diễm Hương cũng là cặp đôi nghệ sĩ có đời sống hôn nhân hạnh phúc trong làng phim đất Bắc. Hiện tại, cuộc sống họ thay đổi như thế nào sau khi xuất hiện nhiều trên phim phát sóng giờ vàng?

Hồng Quang được biết đến là gương mặt nổi bật trong làng sân khấu kịch phía Bắc. Điểm nhấn trong sự nghiệp của Lê Hồng Quang là khi xuất hiện trong "Bến cò sông vạc" của đạo diễn Bạch Diệp. Tuy nhiên phải đến vai Quang trong "Vào Nam ra Bắc", anh mới cảm thấy tự tin hơn trong nghề nghiệp. Tiếp đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều phim chất lượng như: Trước thềm thế kỷ, Những ngày cuối cùng xà lim án chém, Hai Bình làm thủy điện, Nhật ký chiến trường... Thời gian gần đây, anh được khán giả chú ý với 2 phim: "Hoa hồng trên ngực trái" và "Đấu trí".

Còn diễn viên Diễm Hương - vợ Hồng Quang, cô cũng gây ấn tượng trên phim phát sóng giờ vàng với nhiều phim, trong đó nổi bật nhất là: Tình yêu và tham vọng, Garage hạnh phúc.

Sau khi có một sự nghiệp ổn định, cặp đôi quyết định kết hôn năm 2014. Nhiều hơn vợ 9 tuổi nên Lê Hồng Quang hiểu và chia sẻ công việc gia đình với vợ rất nhiều. Không cần Diễm Hương yêu cầu, anh luôn là người tự động chia sẻ việc nhà với vợ như: lau nhà, rửa bát...

Thậm chí, anh làm còn chuyên nghiệp và gọn gàng hơn cả vợ. Tính cách 2 người khác nhau nhưng nhờ sự thấu hiểu và duyên phận nên trong suốt 5 năm bên nhau họ có cuộc sống bình yên ấm áp.

Nói về diễn viên Hồng Quang, Diễm Hương tâm sự với báo chí: "Có một điều phải chia sẻ thật rằng anh Quang không phải là người lãng mạn. Anh ấy cũng chia sẻ thật với Hương rằng anh không biết làm thế nào để em cảm thấy xúc động và anh cũng không biết phải mua gì nên tốt nhất anh cứ đưa tiền để em thích mua gì thì mua. Đó là chia sẻ rất thật lòng của chồng Hương".

Vốn mang biệt danh nữ diễn viên "đanh đá nhất màn ảnh Việt" nên nhiều người khá bất ngờ khi Diễm Hương lại yêu Hồng Quang. Nói về sự trái ngược này, cô tâm sự: "Anh Hồng Quang và Hương là hai con người rất khác nhau từ trong cách làm việc cho đến cuộc sống bên ngoài. Anh Quang là một người rất nghiêm túc trong công việc. Khi đến trường quay, việc duy nhất của anh ấy là ra một góc và đọc kịch bản sau đó sẽ nghiên cứu và tập trung vào diễn xuất. Còn Hương hoàn toàn ngược lại. Hương sẽ đọc kịch bản tại nhà rồi sau đó khi đến trường quay, Hương cũng sẽ đọc lại một lần nữa. Nhưng với bản tính của mình, Hương sẽ vui đùa cùng các bạn diễn trong đoàn. Tính Hương muốn dồn tất cả cảm xúc trong lúc quay, mình đùa nên anh Quang từng nói: "Anh không thể làm việc với người thiếu tập trung cao độ như em, anh phải làm việc với người tập trung cao độ cơ".

Tuy không hợp nhau trong công việc nhưng ngoài đời cả hai là có nhiều điểm tương đồng. Nói về điểm này, một lần nữa Diễm Hương lại thay chồng bày tỏ: "Nói về điểm hợp nhau thật ra cũng hợp nhau nhiều thứ nhưng có một điều rất hay đó là Hương và anh Quang thường xuyên có một suy nghĩ và cùng phát ra một câu nói trong cùng một thời điểm. Rất nhiều lần hai vợ chồng cùng nói ra và quay ra nhìn nhau "Ừ" một cái, "biết thế em không nói nữa", kiểu như vậy".

2 vợ chồng khác nhau trong cách làm việc, ít hợp tác chung cùng nhau và tưởng như chẳng liên quan nhưng lại gắn bó hạnh phúc bên nhau.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hon-nhan-doi-thuc-cua-dien-vien-vfc-hong-quang-diem-huong-vua-la-ban-doi-vua-la-dong-nghiep-172240201080638228.htm