Hòn đảo Italy khủng hoảng thừa dê

Một hòn đảo xa xôi và nhỏ bé của Italy đang rơi vào tình trạng quá tải dê khi số lượng thực tế gấp 6 lần mức mong muốn, CNN đưa tin hôm 4/4.

Một hòn đảo ở Italy có khoảng 600 chú dê. Ảnh minh họa: Pixabay.com.

Với khoảng 100 người sinh sống trên đảo Alicudi (thuộc quần đảo Aeolian ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Sicily, Italy), số dê lý tưởng tương ứng sẽ là 100 con. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa con người và động vật trong năm nay đã mất cân bằng một cách trầm trọng.

Hòn đảo hiện bị 600 chú dê "xâm chiếm" - gấp 6 lần so với kỳ vọng cũng như lượng cư dân tại đây. Trước số lượng dê bình quân đầu người cao đáng báo động, thị trưởng Riccardo Gullo lập tức kêu gọi bất cứ ai có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Gullo nói với CNN hôm 4/4 rằng ông không quan tâm mọi người có biết nuôi dê hay không, miễn là họ có thuyền để đưa dê ra khỏi đảo khi bắt được chúng. Chương trình "nhận nuôi một con dê" ra đời bởi chính quyền địa phương sẽ không tiêu hủy số dê này.

Thị trưởng Gullo cho biết ai muốn nhận nuôi tối đa 50 con dê cần gửi yêu cầu chính thức trước ngày 10/4, song ông có thể gia hạn cho đến khi đàn dê được nhận nuôi hết.

Người nộp đơn phải gửi yêu cầu qua email cho chính quyền địa phương và đóng phí khoảng 17 USD để tiến hành làm thủ tục chính thức.

"Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của hàng chục người kể từ khi thông báo về chương trình này. Lý tưởng nhất là mọi người cố gắng thuần hóa những con dê thay vì làm thịt chúng", ông Gullo bày tỏ.

Tuy nhiên, chính quyền sẽ không thẩm định mục đích thực sự của người nhận nuôi dê.

Người đăng ký sẽ có 15 ngày để bắt và đưa dê ra khỏi đảo. Ngoài "giải phóng" bớt 600 con bằng cách tặng như trên, một số ít sẽ được để lại cho khách du lịch chụp ảnh.

Theo chính quyền khu vực Sicily, số dê được một người nông dân đưa đến hòn đảo cách đây 20 năm và sau đó thả rông. Qua nhiều năm, những con dê không thuộc quyền sở hữu của ai đã tự do gặm cỏ và sinh trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Mai Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hon-dao-italy-khung-hoang-thua-de-post1468616.html