Hơn cả một 'chiếc cầu nối'!

Ngày 15/10 tới, Hiệp hội BĐS Việt Nam sẽ tổ chức đại hội lần thứ IV tại Hà Nội với sự có mặt khoảng 800 đại biểu trên khắp cả nước.

Trải qua ngót một thập kỷ thăng trầm, nay thị trường BĐS của nước nhà đang dần hồi phục, nhiều phân khúc thị trường đang ấm dần lên, nhiều hoạt động đầu tư đã bắt đầu nhộn nhịp. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chính phủ trong hoạch định chính sách, của các DN BĐS trong đổi mới hoạt động, của người dân trong định hướng nhu cầu...

Tất nhiên, để có được thành quả đó, không thể không kể đến vai trò của Hiệp hội BĐS Việt Nam.

Trong giai đoạn đầy khó khăn ấy, Hiệp hội đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc góp ý, phản biện các giải pháp, các chính sách của Chính phủ và cùng sát cánh, vận động lực lượng, đội ngũ DN cùng với Chính phủ, cùng với toàn xã hội vượt qua khó khăn.

Hiệp hội đã vận động đội ngũ thành viên, hội viên của mình và các DN cùng nghiên cứu và thực hiện một cách rất nghiêm túc, sáng tạo những quy định mới, những giải pháp mới của Chính phủ đối với thị trường BĐS. Ví dụ, như việc điều chỉnh lại cơ cấu hàng hóa, chuyển đổi những dự án thương mại cao cấp, chuyển sang nhà ở xã hội, chuyển sang các dự án nhà ở thương mại giá thấp, hợp lý...

Hiệp hội đã tập trung vào công tác huấn luyện, đào tạo, phổ biến các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước. Vì vậy, các DN tập trung vào làm ăn, tuân thủ luật pháp hơn, đúng hướng hơn. Qua đó lấy lại lòng tin của người dân và lấy lại được sự quan tâm của người dân đối với thị trường BĐS...

Có người ví Hiệp hội như chiếc cầu nối liên kết giữa Chính phủ với DN, giữa DN với DN. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Trần Nam thì: “Nói như thế cũng đúng nhưng chưa đủ, vì chỉ là chiếc cầu nối thì có vẻ “BĐS” quá, còn hoạt động của Hiệp hội lại rất năng động, thậm chí còn chủ động đi sâu vào nhiều mặt của các bên đầu cầu”.

Nhân dịp này, xin có lời chúc mừng Hiệp hội BĐS Việt Nam. Hy vọng rằng với vai trò “hơn cả một chiếc cầu nối”, Hiệp hội sẽ đóng góp ngày càng to lớn hơn vào một thị trường BĐS hiệu quả, sáng tạo và minh bạch.

Nguyễn Hoàng Linh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/hon-ca-mot-chiec-cau-noi.html