Hơn 60 tay đua quốc tế dự giải đua mô tô nước Bình Định 2024

Chuyên gia thể thao tốc độ Phạm Mạnh Lân làm rõ thêm những thông tin về Aquabike và Giải đua do Liên đoàn Mô tô nước quốc tế (UIM) cùng APV tổ chức tại tỉnh Bình Định trong các ngày từ 22 đến 24-3.

Các tay đua quốc tế tại buổi họp báo chiều 21-3, thông tin về giải đua Aquabike Bình Định 2024. Ảnh: BDF1

Đây là hoạt động đầu tiên, mở đầu cho chuỗi sự kiện sôi nổi của Amazing Binh Dinh Fest 2024. Hiện, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã biết đến môn thể thao tốc độ dưới nước hấp dẫn này.

Aquabike, hoặc Jetski, hay đơn giản trong tiếng Việt là mô tô nước có lịch sử chưa quá lâu, bởi nó gắn liền với sự xuất hiện của phương tiện cá nhân di chuyển dưới nước này. Cụ thể, những chiếc mô tô nước đầu tiên được ra đời từ năm 1950. Nhưng phải tới năm 1972, khi hãng Kawasaki (Nhật Bản) cho ra đời mẫu mô tô nước đầu tiên sử dụng động cơ 2 thì, họ gọi phương tiện mới của mình là Jetski, phổ biến đến ngày nay.

Đua mô tô nước trở nên phổ biến từ thập niên 1970 và có giải vô địch thế giới đầu tiên từ năm 1995. Ảnh: BDF1

Ngay trong thập niên 1970, một vài nơi trên thế giới đã tổ chức đua mô tô nước. Nhưng phải đến cuối những năm 1980, các cuộc đua tốc độ này mới trở nên phổ biến. Năm 1995, U.I.M công nhận và quản lý tối cao một giải đua vô địch thế giới Aquabike. Liên tục phát triển ra nhiều quốc gia, từ năm 2011, Aquabike Promotion (ABP) được UIM chỉ định là tổ chức độc quyền quản lý các quyền thương mại của Giải vô địch thế giới Aquabike và góp phần phát triển các giải đua tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Loại xe đua Ski. Ảnh: BDF1

Mô tô nước chia thành 2 loại. Loại người chơi đứng điều khiển gọi là Ski. Ở Việt Nam, giới chơi mô tô nước hay gọi là Super Jet, thường là loại nhỏ, nhẹ. Loại người chơi ngồi điều khiển có tên gọi Runabout. Ở Việt Nam được gọi với vài tên khác nhau tùy nơi, nhưng đa phần gọi là Jetski.

Loại Ski đòi hỏi người chơi phải có đôi chân, đôi tay rất khỏe để đứng điều khiển xe đua chạy với vận tốc cao. Loại Runabout là loại có kích thước lớn nhất và có động cơ mạnh nhất, giúp người chơi ngồi điều khiển phóng như bay trên mặt nước.

Quy Nhơn đã sẵn sàng tổ chức giải đua. Ảnh: BDF1

Tại cuộc đua diễn ra trên vịnh Thị Nại ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 22 đến 24-3, sẽ diễn ra các nội dung Ski và Runabout với hơn 60 tay đua chuyên nghiệp đến từ 26 quốc gia tham dự. Riêng với Ski, có cả nội dung cho các tay đua nam và nữ.

Nữ tay đua người Pháp Jessica Chavane hào hứng khi lần đầu đến Việt Nam. Nguồn: BDF1

Trước tiên, các tay đua ở mỗi nội dung thi sẽ đua phân hạng. Theo đó, 10 tay đua tốt nhất sau khi chạy 15 phút mô tô nước trong nội dung dự thi của mình tại vòng 1 sẽ được vào vòng 2. Tại đây, sau 12 phút chạy xe, 5 tay đua tốt nhất sẽ vào vòng 3. Tay đua xuất sắc nhất sẽ được xếp vị trí xuất phát đầu tiên, các vị trí sau lần lượt thuộc về các tay đua còn lại theo thành tích họ có được.

Tay đua người Pháp Jeremy Perez quyết tâm giành chức vô địch tại giải đua mô tô nước chặng Grand Prix of Binh Dinh. Nguồn: BDF1

Sau vòng đua phân hạng, các tay đua ở mỗi nội dung thi sẽ bước vào thi đấu chính thức, với 3 vòng Motor 1, Motor 2 và Motor 3, với thứ hạng xuất phát ở Motor 1 họ đã có được ở vòng phân hạng. Tại vòng 1, các tay đua tranh tài trong 35 phút cộng 1 vòng đua. Thành tích mỗi tay đua đạt được sẽ quyết định thứ hạng xuất phát của họ ở Motor 2 và tiếp tục tranh tài trong thời gian và thể thức giống vòng 1.

Tay đua Russel Maxence đến từ Canada đánh giá cao công tác tổ chức của giải đấu UIM-ABP AQUABIKE WORLD CHAMPIONSHIP tại Bình Định. Nguồn: BDF1

Kết quả của mỗi tay đua có được ở Motor 2 sẽ được Ban tổ chức căn cứ để xếp vị trí xuất phát ở Motor 3. Ở vòng 3, tay đua nào về đích đầu tiên sẽ đoạt chức vô địch nội dung đua của mình (Ski nam, Ski nữ và Runabout).

UIM chia các giải đua Ski và Runabout thành 4 hạng, gồm GP1, GP2, Stock, và GP3 (hạng dành cho lứa tuổi từ 11 đến 14). Ngoài ra, còn hạng đua biểu diễn được gọi với cái tên Freestyle. Với những giải đua trong khuôn khổ Giải vô địch thế giới, các tay đua (ít nhất 15 tuổi) phải có bằng đua xe cấp quốc gia được cơ quan bản địa là thành viên của Liên đoàn thế giới UIM cấp. Ngoài ra, tay đua còn phải có bằng World Super License do chính UIM cấp.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hon-60-tay-dua-quoc-te-du-giai-dua-mo-to-nuoc-binh-dinh-2024-661413.html