Hơn 60 giờ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary

Lịch lãm và gần gũi, hơn 60 giờ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary dày đặc những hoạt động thực chất, hữu nghị đã để lại dấu ấn ngoại giao nghị viện, ngoại giao Nhà nước trong hợp tác toàn diện, tin cậy chính trị lên tầm cao mới; mong muốn đặt nền móng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trở thành hình mẫu của hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với các nước trong khu vực châu Âu cũng như trên thế giới và là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

Chiều tối 25.6 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm Hungary đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước ta kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018. Chuyến thăm không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của Lãnh đạo hai Bên trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả hơn mà còn có ý nghĩa quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary trong bối cảnh hai nước đều đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid – 19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab và cán bộ Quốc hội Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab và cán bộ Quốc hội Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab và cán bộ Quốc hội Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab và cán bộ Quốc hội Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thiếu nữ Hungary tặng hoa, chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Thiếu nữ Hungary tặng hoa, chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và cán bộ nhân viên Đại sứ quán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và cán bộ nhân viên Đại sứ quán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và cán bộ nhân viên Đại sứ quán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và cán bộ nhân viên Đại sứ quán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bà con Việt kiều tại Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Bà con Việt kiều tại Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại - đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA); thúc đẩy khai thông một số dự án hợp tác, tích cực khai thác những ưu tiên Hungary dành cho Việt Nam như ODA, đào tạo sinh viên…

Sáng 26.6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Thành phố Albertirsa.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary đã không ngừng phát triển trong những năm qua; tin cậy chính trị được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo hai bên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân. Đặc biệt quan hệ hai nước đã được nâng lên tầm Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9.2018. Hợp tác kinh tế, thương mại liên tục có nhiều tiến triển. Việt Nam là ưu tiên trong hợp tác phát triển và giáo dục của Hungary.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, nhân dân Hungary luôn quý trọng và sát cánh với nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh và hiện nay tiếp tục là người bạn ủng hộ Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary khẳng định, dù cho tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi, với truyền thống hữu nghị, hợp tác lâu đời, Hungary sẵn sàng tiếp tục chia sẻ những giá trị, sự hiểu biết của mình với Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực hai bên cần tập trung hơp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt Hungary có thế mạnh trong vận hành chuỗi cung ứng từ trồng trọt, chế biến, kinh doanh, phân phối phù hợp với mô hình liên kết “bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.

Ngày 26.6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, tại TP. Albertirsa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Công ty Mirelite Mirsa - một doanh nghiệp điển hình của thành phố về sản xuất nông nghiệp xanh, sạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Công ty Mirelite Mirsa đã đạt cả về công nghệ quản trị, xây dựng thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Đây là kinh nghiệm quý đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu ra thế giới hơn 48, 5 tỷ USD nông sản và năm nay phấn đấu trên 50 tỷ USD. Mặc dù những năm gần đây, sản phẩm xuất khẩu qua chế biến mỗi năm tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam còn thấp do phần lớn là xuất thô, chưa qua chế biến, tỷ trọng chế biến còn ít.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh của Công ty Mirelite Mirsa sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam; đồng thời cho rằng, với công nghệ và thương hiệu của Công ty khi hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam sẽ có triển vọng phát triển rất tốt, không chỉ ở thị trường Việt Nam với khoảng 100 triệu dân mà còn là thị trường Đông Nam Á với khoảng 650 triệu dân.

Chiều 26.6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Hungary thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary với vai trò là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, những kết quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư vẫn còn khiêm tốn so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Dư địa để mở rộng và thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, lao động... giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt tại Hungary tuy không quá đông, chỉ khoảng 6.000 người, nhưng luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định được vị trí trong đội ngũ trí thức của Hungary, góp mặt trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, khoa học, công nghệ ở sở tại và tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam tại Hungary; mong muốn cộng đồng người Việt tại Hungary luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ các quy định pháp luật của Hungary, gìn giữ và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè sở tại, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cả Hungary và Việt Nam; các hội đoàn người Việt tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

Tại cuộc gặp mặt đặc biệt diễn ra tối 26.6 (giờ địa phương), tại Thủ đô Budapest, Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở châu Âu .

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, người Việt Nam dù làm gì ở đâu cũng luôn có tính cộng đồng, đoàn kết rất cao và luôn hướng về quê hương đất nước, "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau". Theo Chủ tịch Quốc hội thì việc thành lập liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt nam tại châu âu là minh chứng sinh động cho triết lý này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao sự phối hợp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với vai trò nòng cốt của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong việc ủng hộ, hỗ trợ công cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ có chiến dịch ngoại giao vaccine và sự hỗ trợ rất lớn của các nước trong đó có đồng bào ta ở nước ngoài, Việt Nam từ một nước không có liều vaccine nào đã trở thành 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới và đến nay đã kiểm soát được dịch Covid-19, đồng thời công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với hơn 30 nước trên thế giới.

Tiếp Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam sáng 27.6 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, bên cạnh kênh đối ngoại của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nghị viện, các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước là một kênh quan trọng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho quan hệ Đối tác toàn diện hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Chủ tịch Hội Botz László và các thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động thiết thực làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của Hungary trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh kênh đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ngoại giao nghị viện, các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước là một kênh ngoại giao quan trọng, góp phần gìn giữ và không ngừng phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và qua đó, đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với uy tín, kinh nghiệm và tình cảm yêu mến dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tốt đẹp hơn nữa, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, các tổ chức, hội người Việt tại Hungary để triển khai hiệu quả các hoạt động ở cả Hungary và Việt Nam trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai nước đều mong muốn mở rộng và thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, các lĩnh vực nghiên cứu, khoa học, công nghệ... Đồng thời, đề nghị Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam phát huy vai trò tích cực, với nhiều hình thức thiết thực góp phần thúc đẩy tiến trình này.

Trưa 27.6 (giờ địa phương), ngay sau hội đàm cấp cao tại Nhà Quốc hội Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đã ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary.

“Tôi và ngài Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đã có một cuộc hội đàm rất thành công, không chỉ bàn về quan hệ giữa hai nghị viện mà còn bàn nhiều phương hướng, biện pháp để thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Cùng với việc tăng cường và làm tốt đẹp hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao, chúng tôi đã thống nhất rất cao hai Quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác của Chính phủ, Quốc hội để nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, lao động, khoa học và công nghệ cũng như các lĩnh vực hợp tác khác mà hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Quốc hội Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trở thành hình mẫu của hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với các nước trong khu vực châu Âu cũng như trên thế giới, là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng quan hệ Đối tác tác toàn diện Việt Nam – Hungary sẽ ngày càng phát triển.

Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các hoạt động giao lưu Nghị sĩ hữu nghị khác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi Bên. Tăng cường phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm lập pháp về những nội dung hai Bên cùng quan tâm trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức của Lãnh đạo Quốc hội hai nước.

Hai Bên triển khai cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về hoạt động lập pháp; về các điều ước quốc tế song phương, đa phương mà hai Bên là thành viên để tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế này; và các hoạt động khác của Quốc hội phù hợp với quy định của mỗi Bên. Hai Bên tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên. Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sáng 27.6 (giờ địa phương),hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm, trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề trong quan hệ Việt Nam - Hungary mà một trụ cột quan trọng là hợp tác Nghị viện và hợp tác hai bên tại các cơ chế quốc tế, khu vực.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Hungary - đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Ngay trong bối cảnh Covid - 19 hai bên cũng dành cho nhau sự giúp đỡ chân thành hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hungary đã hỗ trợ kịp thời vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, nhờ sự giúp đỡ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hungary, Việt Nam từ nước thiếu vaccine đã trở thành một trong những nước dẫn đầu về tỷ lệ bao phủ vaccine.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tôn trọng độc lập chủ quyền, giải quyết hòa bình các tranh chấp trong quan hệ quốc tế, thượng tôn pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc phù hợp với luật pháp quốc tế; đánh giá hai nước chia sẻ quan điểm và phối hợp tốt trong các diễn đàn quốc tế.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao và các cấp. Đặc biệt, nhân chuyến thăm Hungary năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển mới dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, kim ngạch liên tục tăng trưởng, trong đó Việt Nam xuất siêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và đặc biệt, Hungary là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Hungary với các nước ASEAN và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Hungary đề nghị Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với nhóm 4 nước Trung Âu – VISEGRAD và châu Âu nói chung. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng, bền vững trên cơ sở khai thác các thế mạnh và thị trường của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hai bên cho rằng cần mở rộng hợp tác về khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, biến đối khí hậu, đặc biệt là nông nghiệp xanh, chế biến nông sản chất lượng cao, sạch mà Hungary có thế mạnh và sẵn sàng chuyển giao công nghệ trong khi Việt Nam đang chủ trương xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, tăng đầu tư cho nông nghiệp.

Về hợp tác phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Hungary đã dành ưu tiên cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Hai bên nhất trí tích cực tạo điều kiện và thúc đẩy Chính phủ tháo gỡ vướng mắc còn lại đối với dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ theo nguồn ODA của Hungary; quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất vì đây là dự án có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người dân.

Tọa đàm lập pháp với chủ đề “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh” được Quốc hội Việt Nam và Hungary phối hợp tổ chức tại Nhà Quốc hội Hungary vào chiều ngày 27.6 (giờ địa phương), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội László Kövér.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại Kỳ họp lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP-26) vừa qua, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. “Đây là cam kết chính trị hết sức mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn; đồng thời, thể hiện sự tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để giữ gìn, bảo vệ Trái đất. Cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của cộng đồng quốc tế, đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 27.6 (giờ địa phương), tại Thủ đô Budapest, Giáo sư – Tiến sĩ – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam – Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Việt Nam và Hungary đã chứng kiến lễ trao các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa các trường đại học của hai nước. Nguồn: vov.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Việt Nam và Hungary đã chứng kiến lễ trao các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa các trường đại học của hai nước. Nguồn: vov.vn

Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hungary đã chứng kiến lễ trao 9 Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa các trường đại học của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Nguồn: vov.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Nguồn: vov.vn

Đó là các trường Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học Eotvos Lorand, Đại học Szeged; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Obuda; Trường Đại học kinh tế quốc dân và Trường đại học Obuda; Trường Đại học Mỏ địa chất và Trường đại học obuda; Trường Đại học Y dược Hồ Chí Minh và Trường Đại học Semmelweis; Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Corvinus, Budapest; Trường Đại học Bách khoa – Đại học quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đại học Eötvös Loránd; Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Eötvös Loránd.

Tại cuộc tiếp Lãnh đạo các Công ty: Gedeon Richter - công ty đa quốc gia của Hungary hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và nghiên cứu phát triển (R&D) công nghệ sinh học; Lãnh đạo Công ty Egis - công ty dược phẩm hàng đầu khu vực Trung Đông Âu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động tại Việt Nam và nêu rõ, dược phẩm là lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng của Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi.

Ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, không chỉ Bộ Y tế mà các bộ, ngành khác của Việt Nam đều đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam đã có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Dược. Trong khi chưa sửa đổi Luật Dược, do điều kiện phòng, chống dịch Covid – 19, theo ủy quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 12 ngày 30.12.2021 cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Giám đốc Công ty Gedeon Richter Tibor Novák chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Giám đốc Công ty Gedeon Richter Tibor Novák chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Giám đốc Công ty Gedeon Richter Tibor Novák. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Giám đốc Công ty Gedeon Richter Tibor Novák. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Công ty EGIS khu vực Trung Đông Âu Tamas Uri. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Công ty EGIS khu vực Trung Đông Âu Tamas Uri. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Giám đốc Công ty EGIS khu vực Trung Đông Âu Tamas Uri chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Giám đốc Công ty EGIS khu vực Trung Đông Âu Tamas Uri chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch HWP, lãnh đạo Công ty Hungary Water Partnership Robert Forintos. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch HWP, lãnh đạo Công ty Hungary Water Partnership Robert Forintos. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng Chủ tịch HWP, lãnh đạo Công ty Hungary Water Partnership Robert Forintos. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng Chủ tịch HWP, lãnh đạo Công ty Hungary Water Partnership Robert Forintos. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tiềm năng và dư địa hợp tác phát triển của ngành dược ở Việt Nam là rất lớn. Doanh nghiệp không chỉ tiếp cận được với thị trường 100 triệu dân của Việt Nam mà còn với thị trường hơn 600 triệu dân của khu vực ASEAN. Nhiều doanh nghiệp lớn của thế giới đã quyết định đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Xuân Tùng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/hon-60-gio-cua-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tai-hungary--i292833/