Hơn 6 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa

Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội cho biết kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2009), Thành phố đang đẩy mạnh phong trào vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp với kế hoạch vận động là 15 tỷ đồng.Cho đến nay, đã có hơn 6 tỷ đồng được vận động cho quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Thành phố đã có Quyết định tặng quà tới các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ; tới cá nhân và tập thể người có công tiêu biểu; Thành phố còn tập trung chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chăm lo đời sống người có công, đặc biệt đối với số hộ chính sách nghèo. Các phong trào vận động ủng hộ cho đến tháng 7-2009 trên toàn thành phố đã đạt được những kết quả như sau:Vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa : 6 tỷ 521 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 299 nhà (299/612 nhà đạt 49% kế hoạch). Những quận, huyện thực hiện đạt kết quả cao như: Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Thanh Oai, Sóc Sơn, Từ Liêm. Tặng 609 sổ tiết kiệm tới các gia đình mẹ VNAH, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ có khó khăn với kinh phí 778 triệu đồng.­Tại các địa phương, tháng 7 có diễn biến bất thường về thứ bậc tăng CPI khi Hà Nội cùng với Đà Nẵng dù đạt mức tăng CPI: 0,77% nhưng cũng chỉ đứng thứ hai; TP.Hồ Chí Minh: 0,50% và Hải Phòng 0,30%. Gia Lai là địa phương chịu tác động mạnh nhất của việc tăng giá xăng dầu. Nhóm Phương tiện đi lại của địa phương này có mức tăng lên tới 4,73% khiến cho chỉ số CPI của Gia Lai tăng vọt ở mức 0,82% và là địa phương có mức tăng CPI lớn nhất nước. Mai Huơng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18857