Hơn 6 giờ đồng hồ cứu sống mẹ con thai phụ có nguy cơ tử vong

Thai phụ mắc bệnh lý nhau tiền đạo trung tâm, bị u xơ tử cung. Các bác sĩ đã phải trải qua hơn 6 giờ đồng hồ cam go để cứu sống thành công mẹ con thai phụ đang đối mặt nguy cơ tử vong.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) phẫu thuật thành công, hiện sức khỏe của mẹ con chị N.L. (41 tuổi) đã ổn định và khỏe mạnh

Theo người nhà của chị N.L.(41 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp,TP.HCM), thai phụ này mang thai lần thứ 3, được theo dõi thai nhi tại một cơ sở y tế gần nhà. Trước đó, chị L. phát hiện mình mắc phải bệnh lý sản khoa đặc biệt nguy hiểm là nhau tiền đạo trên vết mổ cũ của 2 lần sinh trước.

Đến tuần thứ 38 của thai kỳ, thai phụ L. bất ngờ đau bụng, đau rất nhiều ở vết mổ cũ và xuất huyết, lập tức người nhà đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM).

TS.BS Nguyễn Văn Châu - Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - cho hay sau khi kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ sản phụ khoa nhận thấy tình trạng của thai phụ L. rất nguy kịch. Thai phụ này bị nhau tiền đạo trung tâm và còn bị u xơ tử cung, có nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con trong những tháng cuối thai kỳ này.

Trước tình hình đó, các bác sĩ cấp cứu đã lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện. Một ê kíp phẫu thuật được huy động từ các bác sĩ sản phụ khoa, các bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu khẩn cấp để cứu mẹ con thai phụ này.

“Do thai phụ L. bị nhau tiền đạo trung tâm gây mất máu rất nhiều, ê kíp phẫu thuật phải thắt động mạch tử cung, lách qua nhau bắt con. Trong lúc mổ, các bác sĩ còn phát hiện 2 bên buồng trứng của thai phụ có 2 khối u to (đường kính 6,7 cm) chứa dịch nâu đen kèm u xơ dạng lạc tuyến trong cơ tử cung làm cho tử cung không co hồi được. Các bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần, truyền máu để đảm bảo tốt cho sản phụ”, bác sĩ Châu cho biết.

“Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã truyền 4 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương đông lạnh. Sau hơn 6 giờ làm việc liên tục, ê kíp phẫu thuật đã bắt được bé gái cân nặng 3,7kg, cứu sống cả mẹ lẫn con. Đến chiều nay (22.10) sức khỏe của mẹ và bé gái này đều rất tốt, bé khóc to, bú tốt”, bác sĩ Châu cho biết thêm.

Theo bác sĩ Trương Thanh Hải - Trưởng khoa Sản Phụ Khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á -, nhau tiền đạo trung tâm thường xảy ra trên những thai phụ có tiền sử sinh mổ, sinh nhiều con. Đây là bệnh lý sản khoa vô cùng nguy hiểm. Phẫu thuật bệnh lý nhau tiền đạo rất phức tạp, vì đường dao mổ có thể cắt vào bánh nhau, gây chảy máu ồ ạt đe dọa tính mạng cho mẹ và con.

“Nhau tiền đạo trung tâm đối với thai phụ vô cùng nguy hiểm, nhất là trong 3 tháng cuối của thai kỳ và lúc chuyển dạ. Do đó, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, nếu phát hiện thai có nhau tiền đạo trung tâm cần tuân thủ theo tư vấn, hướng dẫn của bác sĩ”, bác sĩ Hải khuyến cáo.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/hon-6-gio-dong-ho-cuu-song-me-con-thai-phu-co-nguy-co-tu-vong-74212.html