Hơn 6.500 người đã tiêm vắc xin COVID-19 tại Cao Bằng

Từ ngày 16/4/2021 đến ngày 29/4/2021, tỉnh Cao Bằng đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế cấp cho 6.517 người tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Riêng ngày 29/4, đã có 958 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Đối tượng tiêm chủng là công chức, viên chức, nhân viên y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp lực lượng Bộ đội biên phòng, công an.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Cơ sở tiêm chủng trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Cơ sở tiêm chủng trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Qua theo dõi, tổng hợp tình trạng sức khỏe 24 giờ sau tiêm đối với 4.334 trường hợp tiêm từ ngày 16 đến ngày 27/4/2021 có: 2.650/4.334 trường hợp đau tại chỗ tiêm (chiếm 61%); 1.700/4.334 trường hợp có sốt chiếm 39%; có 1.770/4.334 trường hợp đau đầu (chiếm 41%); 1.201/4.334 trường hợp ớn lạnh (chiếm 28%); tiêu chảy, đau bụng có 214/4.334 (chiếm 5%). Đây là các biểu hiện thường gặp và cũng là những phản ứng thông thường của cơ thể với tất cả các loại vắc xin nói chung và vắc xin phòng COVID-19 nói riêng.

Quy trình tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế: thực hiện khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng, người tiêm được theo dõi sức khỏe tại điểm tiêm ít nhất 30 phút, sau đó tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo và tiếp tục theo dõi đến 3 tuần sau khi tiêm…

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Cơ sở tiêm chủng trung tâm Y tế huyện Hạ Lang, Cao Bằng.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Cơ sở tiêm chủng trung tâm Y tế huyện Hạ Lang, Cao Bằng.

Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế luôn sẵn sàng, thường trực đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm.

Trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, để đảm bảo duy trì vững chắc thành quả, phòng chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới, ngày 28/4 UBND tỉnh ra công điện tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”; chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm yêu cầu 5k theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đồng thời, UBND cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ phòng chống dịch.

Đồng thời, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết; đối với các sự kiện, hoạt động tập trung đông người nhất là các lễ hội, hoạt động đám hiếu, hỉ, cần thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.

Sở Y tế chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP; bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để vắc xin bị quá hạn.

Đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cần tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ hướng dẫn du khách thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là đeo khẩu trang.

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện có đường biên giới tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới, kịp thời phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hện tốt biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh.

Theo công điện, Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là đeo khâu trang, sát khuẩn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền truyền để người dân đề cao cảnh giác với dịch bệnh; tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bản tin chiều tối ngày 29/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 45 ca mắc COVID-19, trong đó 39 nhập cảnh đã cách ly ngay và 5 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế về Hà Nam làm việc khẩn về công tác phòng chống dịch.

Số ca mắc COVID-19 của thế giới:

- Cả thế giới có 150.329.088 ca mắc, trong đó 127.869.123 ca đã khỏi bệnh; 3.166.765 ca tử vong và 19.293.200 điều trị (110.664 ca diễn biến nặng)

- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 140.119 ca, tử vong tăng 4.065 ca

- Tại Đông Nam Á, trong ngày Philippines tăng 8.276 ca, Indonesia tăng 5.833 ca, Malaysia tăng 3.332 ca, Thái Lan tăng 1.871 ca, Lào tăng 68 ca, Singapore tăng 35 ca

Khánh Chi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hon-6500-nguoi-da-tiem-vac-xin-covid-19-tai-cao-bang-n190972.html