Hơn 500 doanh nghiệp góp mặt tại HawaExpo 2024

Ngày 6.3, Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất - HawaExpo 2024 đã khai mạc tại TP.HCM. Với nhiều nét mới, Hội chợ hứa hẹn là một diễn đàn lớn để các doanh nghiệp ngành gỗ cùng bàn thảo về chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Theo đó, HawaExpo sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 9.3.2024 tại hai điểm là Connect Hall - SECC (quận 7, TP.HCM) và Create Hall tại White Palace Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Năm nay với chủ đề “Navigating the World of Possibilities”, Hội chợ sẽ chủ động định hướng doanh nghiệp phát huy sự đa dạng của ngành Gỗ và Mỹ nghệ Việt Nam.

Hội chợ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, trong đó hơn 80% là các doanh nghiệp sản xuất trong nước, 20% còn lại là doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ nổi bật ở khu vực ASEAN, đơn vị thiết kế, cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện, dịch vụ phụ trợ trong và ngoài nước.

Hội chợ dự kiến sẽ thu hút trên 30.000 nhà mua hàng và khách tham quan đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự để kết nối giao thương.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hawa Expo 2024. Ảnh: Hồng Anh

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HAWA, chủ tịch Công ty Viforest Fair, Trưởng Ban tổ chức HawaExpo cho biết 3 sứ mệnh Hội chợ này, gồm: Một là ưu tiên xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Hai là góp phần đưa toàn ngành chuyển đổi từ sản xuất gia công (OEM) sang phát triển sản phẩm có thiết kế riêng (ODM) để nâng cao giá trị sản phẩm made in Việt Nam. Và cuối cùng là sự đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ, HawaExpo tiên phong mang đến sự kiện giao thương chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả để khẳng định đúng nhất thực lực và tiềm năng của ngành Gỗ và Mỹ nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại khai mạc Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Hawa Expo 2024, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết ngành gỗ luôn được đánh giá là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, đóng vai trò là chủ lực của nền kinh tế trong sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy thương mại, xuất khẩu. "Ngành gỗ giai đoạn vừa qua đã có những chuyển biến vượt bậc trong sản xuất - xuất khẩu, ngày càng có sức cạnh tranh, vị thế quan trọng trên thị trường thế giới, luôn duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định. Các doanh nghiệp trong ngành đã chú trọng vào nâng cao chất lượng sản phẩm, kết hợp đẩy mạnh gia tăng giá trị thương hiệu, qua đó duy trì và chiếm lĩnh một số thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản,… đồng thời mở rộng sự hiện diện của thương hiệu và sản phẩm gỗ và lâm sản của Việt Nam đến 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới", Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận định.

Năm 2023 là một năm khó khăn với đầy những biến động, từ chính trị thế giới đến kinh tế toàn cầu khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, trong đó có ngành sản xuất, chế biến gỗ. Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, thiếu đơn hàng là bức tranh chung của toàn ngành gỗ. Tuy nhiên trong khó khăn, các doanh nghiệp của ngành đã hết sức cố gắng, đoàn kết chung sức đồng lòng, qua đó góp phần giúp toàn ngành cán đích năm 2023 với kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2023 đạt 13,467 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 11,295 tỷ USD.

Một gian hàng tại Hawa Expo 2024 thu hút đông đảo khách hàng tham quan, tìm hiểu các sản phẩ. Ảnh: Hồng Anh

Theo bà Thắng, bước sang năm 2024, triển vọng thương mại toàn cầu được dự báo chưa thật khởi sắc, tiếp tục tác động không thuận lợi tới hoạt động xuất khẩu của nhiều ngành hàng, trong đó có sản phẩm gỗ và lâm sản. Dẫu vậy, những tín hiệu phục hồi tích cực của một số thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, EU… cũng đã xuất hiện rõ nét như dòng đầu tư vốn đầu tư trở lại ở nhiều lĩnh vực, lãi suất và lạm phát giảm, niềm tin tiêu dùng hồi phục đã đem lại những tín hiệu lạc quan cho xuất khẩu gỗ Việt Nam ngay từ những tháng đầu năm 2024. Ngay trong tháng 1.2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi đạt 1,49 tỷ USD, tăng trưởng tới 72,5% so với cùng kỳ năm 2023.

"Trong bối cảnh thị trường khó khăn, thách thức, cơ hội đan xen, bên cạnh những yếu tố liên quan đến thị trường, tăng trưởng Xanh, phát triển bền vững đang là xu hướng lớn trên thế giới, cũng là yêu cầu bắt buộc đối với sự phát triển ngành gỗ trong giai đoạn mới", bà Thắng chia sẻ.

Trà My

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/hon-500-doanh-nghiep-gop-mat-tai-hawaexpo-2024-42872.html