Hơn 500 đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định

Ngày 21/3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định cho hay, Hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 sẽ diễn ra tại TP. Quy Nhơn vào ngày 29/3, với sự tham dự của 500 đại biểu đến từ nhiều quốc gia, châu lục.

Hơn 500 đại biểu là các tỷ phú, tập đoàn, nhà đầu tư đến từ các nước Trung Đông, UAE, EU, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan… và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Theo đánh giá, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của Bình Định, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu cơ chế, chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư của tỉnh, làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác, kinh doanh.

Đồng thời cũng là cơ hội đối thoại chính sách giữa các nhà đầu tư với lãnh đạo một số bộ, ngành, trung ương; giữa nhà đầu tư với lãnh đạo chính quyền Bình Định.

Với dân số hơn 1,5 triệu người, trong đó có 55% trong độ tuổi lao động, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, Bình Định đã và đang khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư trong, ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định.

Bình Định đang đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng Khu Kinh tế Nhơn Hội; xây dựng thành phố Quy Nhơn trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, giao dịch quốc tế của miền Trung - Tây Nguyên.

Bình Định cũng tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng lớn gắn kết với các khu vực lân cận; phát triển các ngành kinh tế trọng điểm mà tỉnh có lợi thế là công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, giày da, may mặc, cơ khí, cảng biển, sản xuất lắp ráp đồ điện, điện tử, sản xuất điện, phát triển du lịch, dịch vụ hàng hải, logistics, thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông…

Được biết, dịp này, Bình Định giới thiệu danh mục 322 dự án kêu gọi, xúc tiến đầu tư giai đoạn 2023 - 2025.

Nhiều dự án đã xác định quy mô, mức đầu tư tối thiểu như cụm điện gió ngoài khơi (thị xã Hoài Nhơn), 154 - 166 tua bin, tổng công suất 2.000MW, vốn đầu tư 1, 5 - 2, 5 tỉ USD; khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 (thành phố Quy Nhơn), 109ha, vốn đầu tư 500 triệu USD; nhà máy xử lý nước thải An Nhơn, công suất 8.000m3/ngày đêm, vốn đầu tư 184 triệu USD…

Đức Hồ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hon-500-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tinh-binh-dinh-422508.html