Hơn 300 người cùng tìm kiếm ngư dân mất tích ở Quảng Bình

Vẫn còn 10 ngư dân tỉnh Quảng Bình mất tích trên biển. Ban Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 300 người cùng tìm kiếm các nạn nhân.

4 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình là QB.92699-TS, QB.93712-TS, QB.98768- TS, QB.98614-TS được xác định bị chìm do giông lốc từ ngày 2/5 tới nay. Trên 4 tàu gặp nạn có 24 thuyền viên, 14 người được cứu, trong đó 1 người tử nạn, 10 ngư dân còn mất tích. Lênh đênh trên biển 3 ngày 3 đêm, ngư dân Phạm Văn Hải, ở thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, thuyền trưởng của tàu QB.93712-TS không nghĩ rằng mình sẽ được cứu sống.

Nhiều thân nhân mong ngóng thông tin ngư dân mất tích

Tàu của anh bị chìm hôm 2/5, trên có 7 thuyền viên. Anh Hải bám được chiếc phao cứu sinh rồi trôi dạt trên biển. Không thức ăn, không nước uống, cổ họng bỏng rát, mệt rã rời nhưng anh vẫn cố vượt sóng với hy vọng có tàu phát hiện, đến ứng cứu.

Anh Phạm Văn Hải không bao giờ quên thời khắc hiểm nguy trên biển: “Tôi lênh đênh trên biển, khi mơ, khi tỉnh. Tay ôm cái phao để trôi lênh đênh vậy khoảng 2-3 ngày, nhiều khi mệt quá tôi lịm đi nhưng tay vẫn cố giữ chặt phao. Tôi may mắn gặp được tàu đến, tôi mới gọi để người ta nghe và cứu đưa lên tàu”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân tử nạn

Tại khu vực biển nơi các tàu cá bị lật, 10 ngư dân mất tích, nhiều tàu cá của ngư dân vừa đánh bắt hải sản, vừa tìm kiếm người. Ngư dân Nguyễn Xuân Đức, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nghe tin báo có tàu cá bị chìm gần khu vực tàu của ông đang đánh bắt hải sản. Ông và các thuyền viên bỏ ngang việc đánh bắt hải sản để chạy đến hỗ trợ, ứng cứu. Thế nhưng thuyền cá của ông Đức cũng suýt gặp nạn khi gặp lốc xoáy.

Ông Nguyễn Xuân Đức cũng có người thân đi khai thác hải sản trên 1 trong 4 tàu cá bị chìm trên biển: “Nghe thông tin từ các tổ đoàn đánh bắt trên biển báo về là có tàu của anh vợ gặp giông tố lốc nên chìm. Khi đi tìm kiếm, tàu cũng để tần số của đoàn mình để các tổ báo địa điểm, tọa độ các tàu gặp nạn để tới vớt ngư dân gặp nạn lên tàu, kết hợp với đó, tôi cũng đi tìm kiếm tàu cá của anh tôi”.

Ngư dân may mắn trở về

Ban Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đưa ra nhiều phương án để tìm kiếm những thuyền viên bị mất tích. Đây là cuộc tìm kiếm ngư dân mất tích lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình huy động nhiều tàu thuyền của ngư dân, nguồn lực của lực lượng cứu hộ địa phương và kết nối với các lực lượng Trung ương để sớm có thông tin của 10 ngư dân còn mất tích.

Các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình mở rộng địa bàn tìm kiếm trên biển, huy động hơn 30 tàu cá của ngư dân cùng tàu của Bộ đội Biên phòng với hơn 300 người tham gia hỗ trợ, tìm kiếm tại các vùng biển. Tỉnh Quảng Bình cũng kết nối các lực lượng thực thi pháp luật trên biển rà soát các vùng biển kề cận, phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh bạn huy động nguồn lực tìm kiếm 10 ngư dân mất tích. Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cũng liên hệ với lực lượng Kiểm ngư, giữ liên lạc với hơn 1.000 tàu cá đánh bắt trên biển để "tạo kênh" tìm kiếm rộng lớn qua sóng radio, tăng cơ hội phát hiện về 10 ngư dân mất tích.

Ban Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn triển khai nhiều phương án tìm kiếm ngư dân mất tích

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo với Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

“Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu hộ cứu nạn, cấp cứu, sơ cứu các trường hợp bị nạn đã được đưa vào bờ”- ông Bình nói.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hon-300-nguoi-cung-tim-kiem-ngu-dan-mat-tich-o-quang-binh-post1094145.vov