Hơn 30 nghìn lượt người tham quan hội chợ hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ

Trong 3 ngày diễn ra Hội chợ giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình, sản phẩm và hỗ trợ phát triển sinh kế cho các nạn nhân bị buôn bán người hồi hương, từ 25 đến hết ngày 27/8, có hơn 30 nghìn lượt du khách đã ghé thăm; một số liên kết, hợp đồng đã được kết nối giữa đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia hội chợ với đối tác ngoại tỉnh là du khách tham quan hội chợ.

Du khách tham quan, mua sắm tại một gian hàng của hợp tác xã đến từ huyện Bảo Thắng.

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, Hội chợ giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình, sản phẩm và hỗ trợ phát triển sinh kế cho các nạn nhân bị buôn bán người hồi hương có sự phối hợp tổ chức giữa Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai trong chuỗi hoạt động tại 8 tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc thuộc khuôn khổ Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Du khách miền Nam quan tâm đến sản phẩm cá nước lạnh qua chế biến.

Hội chợ có 22 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trưng bày hơn 500 mặt hàng, trong đó chủ yếu là sản phẩm đặc hữu của các địa phương như gạo Séng cù Mường Khương, gạo Séng cù Mường Vi (Bát Xát), rượu truyền thống các loại, sản phẩm dược liệu, rau, củ, quả đặc hữu, sản phẩm cá nước lạnh, sản phẩm chăn nuôi qua chế biến.

Gian hàng mộc mạc của hợp tác xã đến từ huyện Si Ma Cai gây sự chú ý của du khách.

Dù mục tiêu chính là giới thiệu, trưng bày sản phẩm nhưng doanh thu sau 3 ngày của các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia hội chợ vẫn đạt gần 500 triệu đồng, tiêu biểu về doanh thu là sản phẩm của Hợp tác xã Mạnh Hương, huyện Bảo Thắng; Hợp tác xã Hảo Anh với các sản phẩm về gạo đặc sản của huyện Bát Xát; Hợp tác xã Quang Tom của huyện Bắc Hà; Hợp tác xã Mai Anh, thị xã Sa Pa…

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-30-nghin-luot-nguoi-tham-quan-hoi-cho-ho-tro-sinh-ke-cho-hoi-vien-phu-nu-post372744.html