Hơn 30 năm có đất nhưng không thể cất nhà vì quy hoạch

Vừa qua, chuyên mục 'Alo cử tri Phương Nam' đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM. Theo đó, các hộ dân này có nhà, đất thuộc dự án Làng Đại học Hưng Long. Dự án này đã kéo dài hơn 30 năm không thực hiện, trong khi đó, đất đai, nhà cửa của người dân lại không được sửa chữa, xây cất, chuyển nhượng. Điều này khiến các hộ dân rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, có nhà, có đất nhưng cũng như không.

Là một trong những hộ dân thuộc dự án Làng Đại học Hưng Long, nhiều năm nay gia đình anh Phạm Văn Hải đã phải sống trong căn lều che tạm. Theo anh Hải, đất này được bà ngoại cho mẹ anh là bà Trần Thị Ơn. Thời gian qua, gia đình anh đã cất tạm căn nhà tiền chế để ở. Nhưng vì thuộc quy hoạch nên đã bị buộc phải dỡ nhà, phần nền cũng bị xới lên. Hiện mẹ anh là bà Trần Thị Ơn đã mất nhưng không thể xây được căn nhà tử tế trên mảnh đất của mình để làm nơi thờ cúng.

Không riêng anh Hải, hơn 30 năm nay, hàng trăm hộ dân khác có nhà đất thuộc quy hoạch dự án làng đại học Hưng Long cung lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, có đất, có nhà nhưng không được thực hiện các quyền liên quan tới sở hữu nhà đất.

Theo đó, dự án Làng đại học Hưng Long được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 1992 với diện tích 511ha. Năm 2016, UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1:2000. Do khó khăn về nguồn vốn, chưa hấp dẫn các nhà đầu tư nên dù người dân trông chờ, chính quyền địa phương mong muốn thực hiện nhưng sau 30 năm Làng đại học Hưng Long vẫn chỉ là những mái nhà xiêu vẹo, đất đai hoang hóa.

Hơn 30 năm, dự án vẽ ra nhưng không thực hiện, đẩy hàng trăm hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Và tới tận bây giờ, nhiều hộ dân như gia đình anh Hải vẫn chịu cảnh có nhà, có đất cũng như không. Tất cả những thiệt thòi, khốn khó trong hơn 30 năm của họ chỉ được lý giải bởi vì một chữ dự án “treo”. Và treo tiếp tới bao giờ thì cũng chưa có câu trả lời chính xác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Vân - Tăng Sắc - Phạm Tiến

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hon-30-nam-co-dat-nhung-khong-the-cat-nha-vi-quy-hoach-216242.htm