Hơn 3,2 triệu bài thi tìm hiểu Thăng Long

Dân Việt - Cuộc thi có những bài viết ấn tượng trình bày theo hình rồng, viết thư pháp, viết bằng chữ nổi, viết trên nón…

Cuộc thi “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng” do Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; TƯ Đoàn TNCS HCM, UBND TP Hà Nội, Báo Hà Nội Mới tổ chức, đã nhận được 3.273.479 bài dự thi của các tỉnh, thành phố, trong nước và nước ngoài gửi về. Trong đó, người dự thi cao tuổi nhất là cụ Vũ Duy Bính, 100 tuổi, nhỏ tuổi nhất là em Ngô Hoàng Khánh Văn, 7 tuổi, học lớp 2E Trường tiểu học Mai Động, Hà Nội. Tại lễ trao giải diễn ra ngày 4-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã có 39 giải trao cho tập thể, trong đó giải đặc biệt thuộc về BTC cuộc thi của TP Hà Nội, 3 giải nhất thuộc về các BTC cuộc thi của Ban thanh niên quân đội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ. Có 84 giải cá nhân, trong đó, giải đặc biệt cá nhân dành cho Đoàn cơ sở Trung đoàn BB38 - Sư đoàn BB2 Quân khu 5. Anh Vũ Tuấn Cường Đoàn TN công ty CAVICO Việt Nam, ông Đinh Văn Định (trường THCS Hồ Xuân Hương, Quỳnh Lưu, Nghệ An), ông Bùi Xuân Nhạn (xã Đồng Quàng, Gia Lộc, Hải Dương) đạt giải nhất. Ngoài ra còn có 8 giải cho các cá nhân có bài dự thi ấn tượng. Hà Thu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16378p1c30/hon-32-trieu-bai-thi-tim-hieu-thang-long.htm