Hơn 3.000 người dân Thủ đô được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Nhân dịp Ngày Sức khỏe thế giới, hơn 3.000 người dân trên địa bàn TP Hà Nội đã được khám, sàng lọc bệnh trực tiếp, miễn phí và tư vấn sử dụng app chăm sóc sức khỏe từ xa bởi hơn 150 y, bác sĩ bệnh viện lớn.

Bên lề Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2023, với chủ đề "Health for all - Sức khỏe cho mọi người" Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức diễn ra ngày 8/4 tại Hà Nội, hơn 150 y bác sĩ trẻ đến từ các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành thăm khám, sàng lọc bệnh trực tiếp và tư vấn sử dụng app chăm sóc sức khỏe từ xa cho hơn 3.000 người dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Các y bác sĩ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người dân đến thăm khám tại chương trình

Theo đó, các y bác sĩ trẻ của Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đã tiến khám sàng lọc ung thư vú; khám sàng lọc bệnh tiểu đường; khám sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn và lao; khám sàng lọc bệnh về tim mạch.

Các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội, BVĐK Xanh Pôn, BVĐK Đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn, BVĐK Đức Giang, BVĐK Hòe Nhai cùng Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khám nội tổng quát.

Đo huyết áp để khám sàng lọc về bệnh tim mạch cho người dân

Trò chuyện với chúng tôi, bác Lê Thanh Mai ở quận Hoàn Kiếm - Hà Nội đến thăm khám tại chương trình cho biết, nhận được thông tin sẽ được các y bác sĩ khám sàng lọc đái tháo đường; khám sàng lọc ung thư vú; khám sàng lọc về bệnh tim mạch... bác cùng các bác trong tổ dân phố đã hẹn nhau có mặt ở khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm từ sớm để vừa đi bộ thư giãn vừa được khám sớm.

Theo TS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động với mục tiêu nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe của cộng đồng; thúc đẩy và tạo niềm tin, khí thế cho thế hệ trẻ trong việc tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân.

Y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương lấy máu sàng lọc đái tháo đường cho người dân

Cụ thể như hằng năm tổ chức Chương trình Ngày hội vì cộng đồng, Ngày sức khỏe thế giới, Cuộc vận động đi bộ 10,000 bước chân mỗi ngày, xây dựng bộ tài liệu phòng chống các chất có hại, tổ chức tập huấn cả 3 miền về nâng cao năng lực phòng chống dịch cho hội viên và thanh niên…

Trong 3 năm đại dịch COVID-19, lực lượng thầy thuốc trẻ trên cả nước là những chiến sĩ xông pha tuyến đầu, vừa là thanh gươm chiến đấu, vừa là lá chắn bảo vệ nhân dân.

Các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau thăm khám sức khỏe, đo nhịp thở cho người dân

Hàng trăm tỷ đồng trang thiết bị y tế đã được Hội huy động, hàng vạn thầy thuốc trẻ đã tham gia mô hình Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành để hỗ trợ tư vấn, chăm sóc, điều trị cho hàng triệu lượt người nhiễm; gần 10 triệu khẩu trang y tế các loại đã được phân phát; hàng chục container xét nghiệm, container tạo ô xy, xe khám bệnh lưu động đã được vận hành hiệu quả trên nhiều địa phương…

Những hoạt động đó đã góp phần tích cực vào nỗ lực chung của chính quyền và nhân dân cả nước trong kiểm soát kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần vào công cuộc phục hồi...

Rất đông người dân chờ chụp X - quang phổi

Thái Bình - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hon-3000-nguoi-dan-thu-do-duoc-kham-tu-van-suc-khoe-mien-phi-169230408143012007.htm