Hơn 25.000 người phấn khích té nước, bắt vịt tại Lễ hội Làm Chay

Lễ hội Làm Chay với phong tục dội nước, bắt vịt tại thị trấn Tầm Vu thu hút hơn 25.000 người tham gia.

Lễ hội Làm Chay năm nay tổ chức từ ngày 23 đến 25-2 (14 đến 16 tháng Giêng) tại khu di tích Đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử.

Video: Hơn 25.000 người phấn khích té nước, bắt vịt tại Lễ hội Làm Chay

Qua nhiều năm, lễ hội còn thêm ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và khôi phục các giá trị dân gian truyền thống.

.

Phần quan trọng nhất của lễ hội là nghi thức thỉnh Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), vị bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, cứu độ chúng sinh từ chùa vào sân đình.

Nghi thức chiêu u (cúng cô hồn-PV) đường sông chở đội lân. Các sư thầy cùng các chức sắc, chạy vòng quanh địa bàn khi thấy nhà nào có tổ chức che rạp cúng cô hồn sẽ ghé lại làm lễ rước cô hồn đi.

Một nhóm khác sẽ tiến hành nghi thức chiêu u đường bộ. Cũng giống đường sông, gồm đội lân, trống chiêng, các sư thầy cùng chức sắc sẽ đi bộ kết hợp ô tô. Mỗi khi đến giữa cầu, các thầy sẽ thực hiện nghi thức cúng cô hồn, đốt vàng mã.

Hàng ngàn người hóa trang, thổi kèn, đánh trống tham gia cùng nghi thức chiêu u đường bộ.

Các thanh niên dùng vòi xịt, thau, xô tát nước những người đi đường để họ tham gia cổ vũ cho lễ hội.

Lực lượng CSGT luôn túc trực điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông. Rất đông các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Làm Chay.

Người tham gia suốt chặng đường dài của nghi thức chiêu u đường bộ. Nhiều người hóa trang trùm áo mưa, thổi kèn hò hét hai bên đường khi nhóm chiêu u đi qua.

Dòng người ken kín lưu thông một chiều, trải dài hơn 1km trên đường tỉnh 827 khi đoàn chiêu u đi qua.

Lễ hội Làm Chay được ví như "Tết Nguyên đán thứ 2" của người dân địa phương trong năm. Phần hội sẽ có các trò chơi dân gian như kéo co, đập nồi, nhảy bao bố, bắt vịt. Hàng ngàn người đã đến hai bờ kênh chợ Tầm Vu để cổ vũ cho trò chơi bắt vịt

Hội thi bắt vịt có hàng trăm thanh niên tham gia và sẳn sàng gieo mình xuống kênh để bắt vịt.

Các thanh niên lao xuống kênh để tranh tài bắt vịt.

200 con vịt đã được ban tổ chức thả xuống kênh để cho những người tham gia bắt.

Đông đảo thanh niên quyết liệt tranh tài bắt vịt với sự cổ vũ của hàng ngàn người hai bên bờ kênh.

Bắt những chú vịt khỏe mạnh dưới nước không hề dễ dàng. Việc này đòi hỏi những thanh niên nhanh nhạy, sức khỏe tốt và bơi giỏi.

Sau 30 phút, 200 con vịt đã được các thanh niên tranh nhau bắt được. Những con vịt bắt được này các thanh niên sẽ mang về nhà. Đây là thành quả mà các thanh niên hy vọng sẽ mang lại sự may mắn trong năm mới.

Nguồn PLO: https://plo.vn/hon-25000-nguoi-phan-khich-te-nuoc-bat-vit-tai-le-hoi-lam-chay-post777593.html