Hơn 23.000 sổ hồng ở Quảng Trị cất kho, chính quyền hối nhưng dân chưa nhận

Tại Quảng Trị có hơn 23.000 sổ hồng chưa được người dân nhận dù cơ quan chức năng đã nhiều lần thông báo.

Quảng Trị hiện có hơn 23.000 giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ hồng) đang được cơ quan chức năng lưu kho vì người dân chưa đến nhận, cho dù đã có thông báo nhiều lần.

"Muốn nhận cũng không được"

Trong thời gian qua, nhiều người dân ở Quảng Trị chưa đến cơ quan chức năng nhận sổ hồng với nhiều lý do. Vì vậy cơ quan chức năng đang khẩn trương giải quyết.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Gio Linh kiểm tra các hồ sơ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký đợi người dân đến nhận. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà PTH (56 tuổi, ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cho biết, bà chưa thể nhận được sổ hồng từ Văn phòng đăng ký đất đai mặc dù giấy này đã được cơ quan chức năng ký.

Theo bà H, nguyên nhân của việc chưa nhận được sổ hồng là vì gia đình bà trước đó có thế chấp sổ hồng cũ ở ngân hàng để vay tiền cho con đi xuất khẩu lao động. Hiện nay, muốn lấy sổ hồng mới thì phải đưa sổ cũ đến văn phòng đăng ký đất đai để cấp đổi.

Không riêng gì bà H, mà rất nhiều trường hợp ở tỉnh Quảng Trị đang mắc phải trường hợp như vậy nên việc "gửi" sổ hồng cho Văn phòng Đăng ký đất đai giữ là việc bất đắc dĩ và chưa biết khi nào mới có thể lấy được.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Gio Linh cho biết, hiện nay tại chi nhánh này đang có 604 sổ hồng đã ký nhưng chưa trao trả cho người dân. Trong đó có hơn một nửa sổ hồng thuộc Dự án Đo đạc lập hồ sơ địa chính.

"Trong thời gian tới, tôi đề xuất việc lập danh sách những người có sổ hồng đã ký nhưng chưa đến nhận gửi về các xã, thị trấn. Để địa phương thông báo cho người dân có tên đến nhận. Đồng thời sẽ phối hợp, hướng dẫn người dân trong việc tháo gỡ những khó khăn nếu có" - ông Phước nói.

Tiếp tục thông báo đến người dân

Theo Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Quảng Trị, hiện nay toàn tỉnh có tổng cộng hơn 23.000 sổ hồng đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất. Trong đó, huyện Cam Lộ có 3.481 sổ, Triệu Phong 6.623 sổ, Hải Lăng 3.542 sổ,...

Nguyên nhân chính tập trung ở sổ hồng được cấp đổi theo các dự án cấp sổ hồng tập trung. Người sử dụng đất chưa nộp lại bản gốc đã cấp trước đây để nhận sổ hồng mới vì bản gốc cũ đang thế chấp ở Ngân hàng.

Một nguyên nhân khác là, số lượng sổ hồng trong quá trình cấp đổi đã mất sổ hồng cũ và mất trang bổ sung kèm theo. Một số trường hợp có sổ hồng cũ tuy nhiên chủ sử dụng đất đã chết trước thời điểm đã cấp đổi, hiện tại các thành viên thuộc hàng thừa kế không thống nhất được việc phân chia di sản nên không có cơ sở cấp phát sổ hồng mới theo quy định.

Ông Phan Đình Hải - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị cho biết, Văn phòng Đăng kí đất đai cũng có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các Chi nhánh văn phòng phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát đến những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của mình.

"Cái thứ nhất là ưu tiên trao sổ hồng cho người dân. Cái thứ hai là những giấy sai sót thì có thể làm thủ tục để hủy. Những trường hợp người dân không lấy thì có thể đưa vào kho lưu trữ" - ông Hải nói.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị hiện đã có văn bản gửi Bộ TN&MT để báo cáo về việc sổ hồng đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Văn bản nêu các nguyên nhân dẫn đến việc hơn 23.000 sổ hồng chưa trao cho người dân. Đồng thời, đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, thị trấn để thông báo cho chủ sử dụng đất đến nhận và dự kiến việc trao sổ hồng sẽ hoàn thành trong năm 2024.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/hon-23000-so-hong-o-quang-tri-cat-kho-chinh-quyen-hoi-nhung-dan-chua-nhan-post789149.html