Hơn 20 chiến binh ủng hộ chính phủ Iraq thiệt mạng do không kích nhầm

It nhất 21 chiến binh bộ tộc Hồi giáo dòng Sunni đã thiệt mạng trong một cuộc không kích gần Qayyara do bị nhầm là các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 21 chiến binh bộ tộc Hồi giáo dòng Sunni đã thiệt mạng trong một cuộc không kích gần Qayyara, phía Nam thành phố Mosul, sáng sớm 5/10 (giờ địa phương), do bị nhầm là các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện chưa rõ máy bay thực hiện cuộc không kích trên thuộc Không quân Iraq hay của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.

Người phát ngôn của liên quân tại Baghdad không phủ định hay xác nhận việc có máy bay trên bầu trời vào thời điểm xảy ra vụ tấn công trên, vào khoảng 1 giờ sáng.

Thị trấn chiến lược Qayyara cách Mosul khoảng 60km về phía Nam.

Dưới sự yểm trợ của liên quân, các lực lượng của Iraq đã đuổi các tay súng khủng bố ra khỏi Qayyara từ tháng Tám vừa qua.

Mosul hiện đang bị IS chiếm giữ. Theo kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp mở chiến dịch tổng tấn công giành lại Mosul trong tháng 10 này.

Mỹ sẽ tăng viện 615 quân mới tới Iraq để hỗ trợ lực lượng sở tại trong chiến dịch này.

Kể từ khi xung đột nổ ra tại Iraq đầu năm 2014, khoảng 3,4 triệu người đã phải di tản.

Hồi tháng trước, UNHCR cảnh báo chiến dịch giải phóng Mosul có thể khiến 1,2 triệu người đi lánh nạn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hon-20-chien-binh-ung-ho-chinh-phu-iraq-thiet-mang-do-khong-kich-nham/409469.vnp