Hơn 2.000 tên khủng bố bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-10 cho biết, các cuộc không kích của các lực lượng Nga tiến hành từ ngày 19 đến 29-9 tại Syria đã tiêu diệt 2.359 phần tử khủng bố và khiến khoảng 2.700 tên khác bị thương.

Những cuộc không kích của Nga góp phần làm suy yếu rõ rệt IS, theo Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh Getty

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có nêu rõ: "Các tổ chức khủng bố như IS hay Al-Nusra đã phải chịu tổn thất nặng nề nhất trong vài tháng qua. Nhờ có những chiến dịch rất hiệu quả của các lực lượng Nga, những tổ chức khủng bố này đã bị suy yếu rõ rệt."

Cụ thể, trong vòng 11 ngày (từ ngày 19 đến 29-9), các cuộc không kích của Nga đã phá hủy 67 tiền đồn, 51 nhóm phiến quân, 27 xe tăng, 21 máy phóng tên lửa và gần 200 xe chuyên dụng khác thuộc sở hữu của các nhóm Hồi giáo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những cuộc không kích này đã góp phần đẩy lùi sự phản công của IS ở các tỉnh Idlib và Deir ez-Zor. Đặc biệt, tại Deir ez-Zor, một khu vực giáp biên với Iraq, đã chứng kiến những trận chiến khốc liệt nhất tại Syria trong vài tháng qua.

"Với sự giúp đỡ của Không lực Nga, quân đội Syria hiện đang hoàn thành việc bao vây và tiêu diệt số lượng lớn lực lượng của IS, khoảng 1.500 chiến binh, những kẻ đã từ Iraq tấn công phía đông Deir ez-Zor".

Ngày 30-9 đánh dấu 2 năm Nga tham gia vào những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Syria.

Theo RT, Moscow cho biết các lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát 87% lãnh thổ của Syria.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hon-2-000-tay-sung-khung-bo-bi-tieu-diet-trong-cac-cuoc-khong-kich-cua-nga-460356/