Hơn 100 nữ sinh nhập viện nghi bị hạ độc

(NLĐO)- Hơn 100 nữ sinh tại Đông Bắc Afghanistan đang phải điều trị trong bệnh viện sau khi uống nước nghi bị hạ độc

Một số phần tử ở Afghanistan vẫn chống đối quyền đi học của phụ nữ

Giám đốc cơ quan y tế tỉnh Takhar cho biết các nữ sinh đã có những biểu hiện trúng độc ngay sau khi uống nước ở trường. Một cán bộ giáo dục tại Kabul nói rằng kết quả điều tra ban đầu có thấy có thể nước đã bị hạ độc.

Theo giới chức tỉnh Takhar, có thể các phần tử phản đối giáo dục cho phụ nữ đã gây ra sự việc này. Trước đó, một số vụ tương tự cũng từng được ghi nhận nhưng không phát hiện ra được dấu vết thuốc độc.

40 nữ sinh đã được chữa trị và xuất viện, trong khi 100 người khác, gồm cả các giáo viên nữ, vẫn được lưu giữ tại bệnh viện do các triệu chứng bất tỉnh, chóng mặt và buồn nôn.

Hiện mẫu nước của trường đã được gửi tới phòng thí nghiệm ở Takhar để kiểm tra và giới chức khẳng định sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện.

Phát ngôn viên cơ quan giáo dục ở Takhar cho biết nạn nhân là các cô gái ở độ tuổi 14-30. Ông cũng nghi ngờ rằng những kẻ “hẹp hòi” chống lại quyền đi học của phụ nữ đã đứng sau vụ việc.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120418113151405p0c1006/hon-100-nu-sinh-nhap-vien-nghi-bi-ha-doc.htm