Hơn 100 công dân Nhật Bản mất liên lạc tại Philippines

VOV.VN -Chính phủ Nhật Bản đã cử nhóm cứu trợ gồm 25 bác sĩ, hộ lý tới khu vực thành phố Tacloban, Phillipines.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 12/11, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, 27 công dân nước này tại Philippines được xác nhận an toàn sau khi bão Haiyan càn quét qua Phippines gây thương vong lớn. Tuy nhiên, khoảng 100 công dân Nhật Bản tại Philippines vẫn bị mất liên lạc.

Haiyan san phẳng Philippines (Ảnh:AP)

Chính phủ Nhật Bản đã cử nhóm cứu trợ gồm 25 bác sĩ, hộ lý tới khu vực thành phố Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi bão Haiyan.

Theo thống kê mới nhất của Cơ quan chức năng Philippines, đến nay, số người chết do bão Haiyan gây ra là 1774 người. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tối 11/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia trong bối cảnh số người thiệt mạng do siêu bão Haiyan ngày càng tăng./.

Ngọc Khương/VOV - Trung tâm Tin
Theo China news

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/hon-100-cong-dan-nhat-ban-mat-lien-lac-tai-philippines/290787.vov