Hôm nay (12-11), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam: Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào hôm nay (12-11). Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của ông Putin và được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Chuyến thăm Việt Nam lần này là chuyến thăm thứ 2 của Tổng thống Putin tới một nước châu Á ngay sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3- điều đó cho thấy Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Mục đích chuyển thăm lần này của Tổng thống Putin là nhằm khẳng định: Nước Nga coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, chuyến thăm của Tổng thống Putin được kỳ vọng sẽ mở ra chân trời mới cho quá trình đàm phán khu vực mậu dịch tự do giữa liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakhstan với Việt Nam (FTA). Nếu vòng đàm phán sau đó giữa các chuyêng gia diễn ra suôn sẻ, dự kiến Việt Nam sẽ ký FTA với liên minh thuế quan kể trên vào đầu năm 2015. Hợp tác năng lượng, quốc phòng cũng là một điểm nhấn sẽ được hai nguyên thủ bàn bạc kỹ lưỡng tại hội đàm. Một trong những sự cụ thể hóa chính là thúc đẩy việc triển khai xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

M.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=71542&menu=1366&style=1