Hội trại truyền thống trên quê hương Đồng Khởi

Hội trại truyền thống thanh niên, phụ nữ LLVT Quân khu 9 năm 2023 mới diễn ra ở Trung đoàn 895 (Bộ CHQS tỉnh Bến Tre) với chủ đề 'Thanh niên, phụ nữ LLVT Quân khu 9 hành động vì cộng đồng' với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Hội trại góp phần tạo động lực cho quê hương Đồng Khởi thực hiện ngày càng tốt hơn công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới trong hoạt động

Tham gia hội trại có 19 tiểu trại thuộc 12 bộ CHQS tỉnh, thành phố, Trường Quân sự Quân khu 9 và các đơn vị kết nghĩa của tỉnh Bến Tre. Ấn tượng nhất của hội trại năm nay là phần thi “Người hướng dẫn viên du lịch”. Mỗi đơn vị có tối đa 7 phút thuyết trình và minh họa giới thiệu đặc trưng về vùng đất, văn hóa của địa phương mình. 13 đơn vị dự thi đã mang đến cho người xem nhiều điều thú vị bởi cách thể hiện. Nếu như Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang chọn đề tài về nhân vật lịch sử-anh hùng Nguyễn Trung Trực, kết hợp trình chiếu hình ảnh, video và múa hoạt cảnh sinh động, thì Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu gây ấn tượng bởi tiểu phẩm “Kể nhau nghe về vùng đất giàu truyền thống cách mạng” của hai người bạn lâu ngày gặp lại. Với những nét mới và hấp dẫn, sinh động, cả hai tiết mục này đều được Ban tổ chức bình chọn xuất sắc nhất hội thi.

Thượng úy Huỳnh Văn Trọng, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tâm sự: “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực là lễ hội lớn, đặc sắc của tỉnh, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Do vậy, chúng tôi chọn nội dung này đem đến hội thi nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và giới thiệu với bạn bè gần xa hiểu rõ hơn về nét văn hóa truyền thống của vùng đất, con người Kiên Giang”. Còn Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Hồng Nhi, nhân viên quân y, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, phấn khởi nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia và được chọn thuyết minh về nội dung di tích lịch sử văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Được sự góp ý, động viên của đồng đội, tôi dần tự tin, cố gắng thực hiện phần thi để tạo ấn tượng với người xem”.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 9, Bộ CHQS tỉnh Bến Tre và huyện Giồng Trôm cắt băng khánh thành công trình đường giao thông nông thôn.

Theo chia sẻ của Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, đây là lần thứ 9 hội trại được tổ chức. Các hoạt động của hội trại đã được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động để cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, phụ nữ được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dấu ấn những công trình

Căn nhà mới của vợ chồng anh Nguyễn Minh Tài, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) ấm áp hơn bao giờ hết. Anh Tài từng tham gia nghĩa vụ quân sự ở Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và xuất ngũ năm 2005. Trở về quê, anh lập gia đình và bắt đầu cuộc sống mới bằng quyết tâm, nghị lực, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tưởng gia đình êm ấm, nào ngờ 7 tháng trước tai họa giáng xuống. Trong một lần trèo cây dừa bẻ quả đem bán, anh Tài không may bị ngã gãy đốt sống vùng thắt lưng. Tuy giữ được mạng sống nhưng phần cơ thể dưới của anh Tài đến nay chưa có dấu hiệu hồi phục. Suốt 7 tháng nay, chị Trần Thị Bé Thương (vợ anh Tài) phải gồng gánh việc gia đình, vừa lo cho con ăn học, lại vừa chăm mọi sinh hoạt cá nhân cho chồng. Chị Thương rơm rớm nước mắt nói: ‘Đang trong lúc bế tắc thì gia đình tôi được hỗ trợ một căn nhà. Ngôi nhà mới là động lực để chúng tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Ngoài gia đình anh Tài, chị Thương, trong các hoạt động an sinh xã hội của hội trại, Ban tổ chức còn trao tặng nhiều hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn những phần quà có giá trị. Riêng Bộ CHQS tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các cơ quan chức năng vận động xây dựng nhiều căn nhà tặng người dân gặp khó khăn về nhà ở; trao tặng địa phương các công trình giao thông nông thôn, khu vui chơi cộng đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Tổng kinh phí các hoạt động hơn 1,2 tỷ đồng.

Cảm động trước những công trình, phần việc mà thanh niên, phụ nữ LLVT Quân khu 9 thực hiện trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 đến tận nhà trao quà và ân cần thăm hỏi, động viên bà con. Đây là việc làm ý nghĩa, tạo động lực, khích lệ tinh thần trong lao động, học tập. Những hoạt động từ chương trình Hội trại truyền thống còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cùng chung tay trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện”.

Bài và ảnh: ĐỨC PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/hoi-trai-truyen-thong-tren-que-huong-dong-khoi-723454