Hội thi xe tốt, lái xe giỏi ở Quân khu 2: Thiết thực 'nâng tầm' công tác kỹ thuật xe-máy

Không đặt nặng vấn đề thứ hạng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi cấp cơ sở cũng như cấp toàn quân năm 2023 là: Tạo đột phá về công tác bảo đảm kỹ thuật ngành xe-máy, nâng một bước trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, qua đó nhân lên sức sống của Cuộc vận động 50 về 'Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông'.

Không chờ đến ngày kỹ thuật, hễ rảnh thời gian là Thượng úy QNCN Đinh Văn Sơn, nhân viên lái xe Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) lại tranh thủ lau chùi, bảo quản một cách tỉ mỉ, chi tiết xe ô tô được giao quản lý. Việc kiểm tra thường xuyên giúp anh phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, hư hỏng thông thường, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho các loại xe ô tô tham gia huấn luyện, diễn tập. Hội thi xe tốt, lái xe giỏi cấp cơ sở ở Quân khu 2 vừa kết thúc tháng 7-2023, anh Sơn đoạt giải nhất nội dung lái xe giỏi, đại diện cho đội ngũ lái xe của Quân khu 2 tham gia thi cấp toàn quân.

Cũng tâm huyết, trách nhiệm và say mê nghề nghiệp, Thiếu tá QNCN Đỗ Công Tâm, thợ sửa chữa ô tô Phòng Kỹ thuật (Lữ đoàn Pháo binh 168) ngày ngày trần mình trong khu kỹ thuật, tích cực cùng anh em nhân viên chuyên môn tìm tòi, nghiên cứu, cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đôi tay vàng của anh đóng góp không nhỏ vào công tác bảo đảm kỹ thuật của Lữ đoàn nhiều năm qua. Mới đây, anh đoạt giải nhất môn thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong Hội thi xe tốt, lái xe giỏi cấp Quân khu.

Các đại biểu tham quan sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 của Quân khu 2.

Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, đến thăm Lữ đoàn Công binh 543, đơn vị đoạt giải nhất hội thi cấp cơ sở, đại diện cho LLVT Quân khu 2 tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023, chúng tôi được chứng kiến khu kỹ thuật của đơn vị như khoác lên mình diện mạo mới: Chính quy, hiện đại, thống nhất; hoạt động ngày kỹ thuật được cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của đơn vị duy trì nền nếp, hiệu quả. Đại úy QNCN Hà Xuân Thinh, thợ sửa chữa xe ô tô, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 543 cho rằng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với công tác kỹ thuật, kết hợp hiệu quả từ Hội thi xe tốt, lái xe giỏi năm 2023 vừa qua giúp nâng cao một bước trình độ tay nghề, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Tìm hiểu tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2, chúng tôi nhận thấy, sau Hội thi xe tốt, lái xe giỏi, công tác bảo quản, bảo dưỡng xe-máy, trang bị kỹ thuật càng được quan tâm, chú trọng với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực. Nhiều công trình được nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; các trang thiết bị, biển bảng, sổ sách được sắp xếp khoa học, hoàn thiện bài bản, đồng bộ. Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đều chủ động nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn giáo án trình thủ trưởng các cấp phê duyệt theo đúng quy định; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong biên soạn giáo án và thực hành huấn luyện, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc nội dung công tác kỹ thuật, vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, thông qua hội thi, các cơ quan, đơn vị đã huy động gần 9.000 ngày công lao động tổ chức bảo quản, bảo dưỡng 315 xe ô tô; sửa chữa, đồng bộ 24 xe ô tô các loại; củng cố, tu sửa 276 trang thiết bị trạm xưởng, 185 mô hình, học cụ huấn luyện; gia cố 2.400m2 sân, nền nhà xe, khu kỹ thuật; quét sơn, quét vôi ve hơn 57.000m2 tường nhà... với tổng mức đầu tư 5 tỷ 800 triệu đồng.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 cho biết, hiện phần lớn các xe hệ I trong biên chế của Quân khu có niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên, đã qua sửa chữa nhiều lần nên tình trạng kỹ thuật xuống cấp và thiếu đồng bộ. Các chi tiết, cụm chi tiết trên xe hết niên hạn sử dụng, dễ mục nát, khả năng phục hồi và bảo đảm vật tư thay thế gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những chi tiết đặc thù xe quân sự. Bên cạnh đó, địa bàn Quân khu 2 rộng, chủ yếu là rừng núi, nhiều đơn vị ở xa cơ sở sửa chữa nên việc đưa xe-máy đi sửa chữa, đồng bộ rất tốn kém, do đó phần lớn phải tổ chức sửa chữa cơ động... Trước những khó khăn đó, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ do trên bảo đảm, nhất là kế hoạch tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi năm 2023, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động trong bảo đảm vật tư, trang thiết bị; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ tất cả các xe bảo đảm đủ nội dung, đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. Công tác hiệp đồng, phối hợp trong công việc giữa các đơn vị cũng như với cơ quan nghiệp vụ được duy trì hiệu quả. Bên cạnh đó, việc giám sát, kiểm tra chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ được duy trì ở từng công đoạn; nghiệm thu các cấp tiến hành đúng trình tự quy định.

Thực tế cho thấy, sau Hội thi xe tốt, lái xe giỏi năm 2023, đội ngũ lái xe quân sự các cơ quan, đơn vị thêm vững chuyên môn, có thể thực hiện tốt các nội dung bảo quản, bảo dưỡng xe-máy, khắc phục hiệu quả hư hỏng thông thường; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị về bảo đảm an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động ngày kỹ thuật đều được các đơn vị duy trì thường xuyên, có nền nếp, chất lượng đi vào chiều sâu, thực chất; hệ số kỹ thuật xe-máy được nâng lên... Ngoài nâng cao một bước năng lực chuyên môn, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, thông qua hội thi, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 còn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi công tác kỹ thuật xe-máy.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoi-thi-xe-tot-lai-xe-gioi-o-quan-khu-2-thiet-thuc-nang-tam-cong-tac-ky-thuat-xe-may-744013