Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV Khu vực 3

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 4, khu vực 3 dành cho 16 đội tuyển nông dân của 16 tỉnh thành khu vực Duyên hải miền Trung- Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ vừa kết thúc thành công tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2 đội Khánh Hòa, Đắk Lắk giành giải nhất 2 bảng thi, cùng với hai đội Quảng Ngãi, Đắk Nông đạt giải nhì sẽ về Hà Nội tham gia vòng thi bán kết và chung kết, vào đầu tháng 10.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần tứ IV, khu vực III

Hội thi do TW Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, cùng với sự đồng hành tài trợ của Công ty CP Phân bón Bình Điền và Cty CP Phát triển dịch vụ truyền thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

Nông dân so tài kéo lưới trên bãi biển

Ở mỗi khu vực thi, BTC đều đưa ra trò chơi vận động ngoài trời, lấy tên là So tài nhà nông. Nếu ở các vòng thi trước, yêu cầu đưa ra là sự nhanh nhẹn, khéo léo của các thành viên… thì tại khu vực 3 trò chơi có tên Sức mạnh đồng đội yêu cầu các thành viên tham gia ngoài các tố chất nêu trên, còn phải có sức khỏe, cộng với sự hợp lực chặt chẽ, để 4 người 4 góc khiêng thành viên thứ 5 trên võng trong khi thành viên này ôm 4 bao phân bón NPK Đầu Trâu, mỗi bao nặng 10 kg vượt qua chặng đường cát lún và kéo qua hồ nước, như kéo lưới ngoài bãi biển vậy.

Rất khó. Rất nặng. Rất cần sự hợp lực của cả đội bởi chỉ 1 người yếu, hay té ngã là người ngồi trên võng bị rơi xuống hồ nước, các bao phân bón cũng rơi theo, thời gian về đích sẽ kéo dài ra…

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần tứ IV, khu vực III

Có đội, có đợt thi bị té, bị rớt hàng làm cho không khí của hội thi bừng bừng, náo nhiệt. Cả một đoạn bãi biển trung tâm thành phố Nha Trang vang lên tiếng hò reo la hét chụp ảnh, quay phim của cổ động viên, của người dân địa phương và khách du lịch, trong đó có nhiều người nước ngoài. Khó, nặng, nhưng với sự cố gắng và quyết tâm cao các đội đều hoàn thành tốt phần thi. Có đội chỉ cần ½ thời gian cho phép (5 phút) để mang về đích 20 bao phân bón, như đội Quảng Ngãi, Bình Phước.

Em Lê Thị Thanh Hà, sinh viên năm 2, Trường Đại học Sư phạm Khánh Hòa rất hào hứng cổ động cho đội Khánh Hòa. Em bảo nhà em ở quê làm nông nghiệp nên rất thích hội thi của nông dân. Em thấy nông dân bây giờ rất giỏi, nông dân @ mà. Hội thi này làm sôi động, náo nhiệt, bừng bừng không khí hội hè tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Nông dân luôn khát khao được giao lưu học hỏi.

Bà Nguyễn Hồng Lý, phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội thi khu vực 3 đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm giành chiến thắng, cộng với khát khao được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nhất là những ý tưởng sáng tạo; đem đến hội thi những nét đặc trưng, rất phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, của từng vùng miền khu vực Duyên hải- Nam Trung bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần tứ IV, khu vực III

Những nét tiêu biểu về lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của từng địa phương, như cồng chiêng Tây Nguyên, múa hát của người Chăm, rồi hò xứ Quảng, hát bài chòi…cộng với hiệu ứng của côngnghệ thông tin làm rực rỡ, ngập tràn sân khấu, biểu diễn của nông dân mà cứ như diễn viên chuyên nghiệp.

Chị H’Bích Hảo Nie, ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, chia sẻ: “Nhà mình trồng 3 ha cà phê, mỗi năm thu hơn 5 tấn hạt. Mình có biết hát, lại năng động trong công tác xã hội nên được chọn vào đội thi của xã, rồi đi thi cấp huyện, tỉnh, nay là cấp khu vực toàn quốc. Mình thấy nhiều cái hay, nhiều mô hình mới của các đội bạn mang về hội thi. Mình học hỏi,rút ra được nhiều điều bổ ích cho mình để về áp dụng vào sản xuất; rồi những hiểu biết về hợp tác xã kiểu mới, về trồng vườn cây sinh thái, về kỹ thuật chọn trồng cây gì, nuôi con gì cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, giúp đồng bào H’Nông nâng cao được đời sống và xây dựng nếp sinh hoạt văn minh, hiện đại”.

Đặc biệt phần thi ý tưởng nhà nông. Đây là phần thi mới và khó, nhưng với sự thông minh, sáng tạo, quyết tâm tìm ra sáng kiến để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang đặt ra, như sáng kiến quy trình sản xuất phân hữu cơ từ nguồn rác thải tại hộ gia đình, của đội Khánh Hòa; Ý tưởng biến rác thải,kể rác thải thuốc BVTV thành vật dụng, quà lưu niệm và hoacó giá trị kinh tế cao, của đội Lâm Đồng; Rồi vấn đề ra khơi bám biển, góp phẩn khẳng định và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; cả vấn nạn khai thác tận diệt hải sản bằng giã cào bay…cũng được đưa lên sân khấu hội thi…

Mỗi đội mang đến hội thi một màu sắc riêng, một đặc trưng riêng, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tư duy đổi mới, hội nhập và quyết tâm tạo sự đột phá cho sự phát triển của phong trào nông dân và công tác hội. Đúng như ông Lại Xuân Môn, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân VN đã kỳ vọng: “ Khai thác ý tưởng để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: Bảo vệ nông dân; Tập trung dịch vụ - Tư vấn;  Xây dựng các điển hình, mô hình, tạo ra bước đột phá giúp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững”

Niềm vui bất ngờ cho các đội nhì bảng.

Phát biểu bế mạc hội thi khu vực 3, cũng là khu vực thi cuối cùng, bà Nguyễn Hồng Lý vui mừng thông báo Cty CP Phân bón Bình Điền tiếp tục tài trợ để các đội đạt giải nhì mỗi bảng thi được ra Thủ đô Hà Nội dự vòng thi bán kết. Tức là từ 8 đội sẽ nâng lên 16 đội tranh tài tại vòng bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4, năm 2017.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần tứ IV, khu vực III

Cũng tại hội thi, ông Ngô Văn Dông, Phó TGĐ, thay mặt Cty CP PB Bình Điền đã trao 15 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, tặng học sinh nghèo, học giỏi tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là niềm vui bất ngờ dành cho các emvà gia đình các em nhân dịp tựu trường năm học mới.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hoi-thi-nha-nong-dua-tai-toan-quoc-lan-thu-iv-khu-vuc-3-d117679.html